Sinh vật gặm nhấm khổng lồ "xâm lăng" khu nhà giàu Argentina

Hà Anh |

Loài gặm nhấm khổng lồ có nguồn gốc từ Nam Mỹ đã xâm nhập một khu dân cư giàu có ở Argentina.

Nordelta là khu phức hợp đô thị tư nhân sang trọng rộng 1.600 ha ở ngoại ô Buenos Aires. Khu đô thị này được xây dựng trên một vùng đất ngập nước từ sông Parana vốn là môi trường sống tự nhiên của loài capybara (chuột lang nước).

Nhiều cư dân Nordelta đã phàn nàn về việc capybara phá hỏng những bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận, cắn thú cưng và gây tai nạn giao thông.

Capybara còn được gọi là carpincho hoặc chiguire. Đây là một trong những loài gặm nhấm lớn nhất trên thế giới, có thể dài tới 1,35m, nặng 80kg.

Khu dân cư Nordelta. Ảnh: AFP
Khu dân cư Nordelta. Ảnh: AFP

Nhà sinh vật học Sebastian di Martino, giám đốc bảo tồn tại tổ chức Rewilding Argentina, chia sẻ với AFP: “Nordelta là vùng đất ngập nước đặc biệt trù phú mà lẽ ra không bao giờ được động đến”. Chuyên gia này cho rằng, hiện tại vùng đất này đã bị xâm lấn do đó người dân cần phải đạt tới mức độ chung sống nhất định với capybara.  

Nordelta được xây dựng cách đây 20 năm, có nhà ở, văn phòng, trung tâm mua sắm, trường học, nhà thờ và một hồ nước nhân tạo là nơi cư trú của các loài chim thủy sinh. Tuy nhiên, kể từ khi việc xây dựng một phòng khám được triển khai ở đây, tại mảnh đất tự nhiên còn sót lại cuối cùng của khu vực, nhiều cư dân đã ghi nhận cuộc "xâm lăng" đột ngột của capybara.

Capybara là con mồi của báo đốm, báo sư tử, cáo, mèo rừng và chó hoang nhưng tất cả những loài động vật này hiện hầu như đã tuyệt chủng ở Argentina.

Trong tự nhiên, capybara sống từ 8 đến 10 năm và sinh các lứa lên đến 6 con, mỗi năm một lần.

Theo AFP, không phải tất cả cư dân Nordelta đều xem loài động vật này là mối phiền toái. Trên thực tế, những sinh vật này đã trở thành điểm thu hút chính trong khu dân cư. Các lái xe giảm tốc độ để chụp ảnh chúng, trong khi trẻ em tìm kiếm chúng vào ban đêm để chụp ảnh tự sướng. Một số cư dân Nordelta cũng muốn tạo ra một khu bảo tồn tự nhiên cho capybara sinh sống.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bà mẹ Mỹ đấm báo sư tử để cứu con trai 5 tuổi

Hà Anh |

Một phụ nữ California, Mỹ, được các quan chức bang gọi là "người hùng" sau khi chiến đấu với một báo sư tử bằng tay không để giải cứu con trai 5 tuổi.

800 ứng viên thi hoa hậu chó Chihuahua ở Anh

Hà Anh |

Hàng trăm chó Chihuahua đã tranh giải trong cuộc thi sắc đẹp Miss ChihuahuaTown. 

Chú chó siêu sao 6 năm hiến máu hiếm cứu 88 đồng loại

Hà Anh |

Một chú chó săn Greyhound đã hiến máu hiếm của mình suốt 6 năm qua để cứu 88 đồng loại nay được nghỉ hưu.

Italia gặp Argentina tranh Siêu Cúp quốc tế vào năm 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Dario Ole của Argentina, UEFA và CONMEBOL đang cân nhắc tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa 2 nhà vô địch 2 châu lục Italia và Argentina, trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế đang rất dày đặc.

Bà mẹ Mỹ đấm báo sư tử để cứu con trai 5 tuổi

Hà Anh |

Một phụ nữ California, Mỹ, được các quan chức bang gọi là "người hùng" sau khi chiến đấu với một báo sư tử bằng tay không để giải cứu con trai 5 tuổi.

800 ứng viên thi hoa hậu chó Chihuahua ở Anh

Hà Anh |

Hàng trăm chó Chihuahua đã tranh giải trong cuộc thi sắc đẹp Miss ChihuahuaTown. 

Chú chó siêu sao 6 năm hiến máu hiếm cứu 88 đồng loại

Hà Anh |

Một chú chó săn Greyhound đã hiến máu hiếm của mình suốt 6 năm qua để cứu 88 đồng loại nay được nghỉ hưu.

Italia gặp Argentina tranh Siêu Cúp quốc tế vào năm 2022?

NGUYỄN ĐĂNG |

Theo tờ Dario Ole của Argentina, UEFA và CONMEBOL đang cân nhắc tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế giữa 2 nhà vô địch 2 châu lục Italia và Argentina, trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế đang rất dày đặc.