Tại buổi toạ đàm “Xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững” do Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức chiều ngày 6.1, ThS. Trần Lâm Kim Phượng đã nêu nhiều vấn đề rất đáng quan tâm về hạnh phúc gia đình trong thời kỳ công nghiệp 4.0.
Với sự phát triển của công nghệ 4.0, mọi thứ đều có thể dùng Internet để thực hiện và điện thoại thông minh (smartphone) là vật bất ly thân của rất nhiều người. Tuy nhiên, ThS. Kim Phượng nhận thấy: “Từ yêu thích đến lệ thuộc chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Hậu quả không ngờ của việc sử dụng công nghệ quá mức chính là những ảnh hưởng xấu đến đời sống tình cảm và hạnh phúc gia đình bạn”.
Nhiều ông bố, bà mẹ đã không thoát khỏi “lực hút khổng lồ” của smartphone, khiến họ bị phân tâm và phớt lờ, bỏ qua con cái. Mặc dù ở bên con nhưng sự tương tác gắn kết giữa cha mẹ và con trẻ lại có vẻ lỏng lẻo và kém chất lượng: ít ôm ấp, không trò chuyện, ít thủ thỉ hỏi han, cùng con tham gia các hoạt động thường ngày. ThS. Kim Phượng kể: “Có không ít cha mẹ đã giật mình vì lời nói của con trẻ: ba mẹ hãy bỏ điện thoại, máy tính bảng xuống, chơi với con được không ạ? Coi nhiều hư mắt đó!”.
Nhiều phụ huynh than phiền về việc trẻ xem điện thoại quá nhiều, ThS. Kim Phượng đặt câu hỏi ngược lại: “Nhưng nếu cha mẹ không bận xem tin nhắn, đọc email, lướt facebook hay nói chuyện trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè, mà dành thời gian đó để trò chuyện, hỏi han, chơi với con thì có lẽ cơ hội để trẻ xem điện thoại gần như bằng không”. Tuy nhiên, sự thật phũ phàng là cha mẹ luôn đánh giá thấp việc mình sử dụng điện thoại mà không hề biết rằng trẻ con chính là chiếc gương phản chiếu của cha mẹ, những hành động của họ làm cho con cái học theo và bắt chước.

ThS.Trần Lâm Kim Phượng cho biết, trong suốt quá trình lớn lên của con, việc tương tác giữa con và cha mẹ rất quan trọng trong việc hình thành tư duy và nhân cách. Tuy nhiên, cha mẹ luôn lầm tưởng việc tắm rửa, nấu nướng, cho con ăn, cho con đi học,... đã là đủ, họ đã làm đúng trách nhiệm của mình và sau đó, họ phải dành thời gian cho riêng bản thân.
Cha mẹ nên dành cho con cái khoảng thời gian vừa đủ để con cảm nhận được sự ấm áp, quan tâm, chia sẻ của cha mẹ đối với mình, đó là quyền lợi mà các bé được hưởng. Với các bé, được chơi và học cùng cha mẹ là niềm vui, sự hạnh phúc nhỏ nhoi mà các bé mong mỏi, nó chỉ tốn của các bậc cha mẹ vài chục phút trước khi con bạn ngủ.