TP.Hồ Chí Minh: Ngôi chùa cưu mang hàng trăm cụ già vô gia cư

Trần Khanh |

Chùa Lâm Quang (ở 301/117H/70 đường Bến Bình Đông, quận 8, TPHCM) hiện đang cưu mang 196 cụ già không nơi nương tựa, trong đó có 37 cụ nằm một chỗ. Ngoài ra, còn nuôi dưỡng và chăm lo học hành cho hàng chục trẻ mồ côi.

Trò chuyện với PV Lao Động, sư cô Thích Nữ Diệu Sơn - thư ký chùa Lâm Quang cho biết: “Các cụ sinh sống ở đây có hoàn cảnh rất đáng thương, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung: Không nhà, không người thân, không có khả năng mưu sinh…”.

Các cụ sinh sống tại đây được chăm lo sức khỏe, ăn uống cho đến khi qua đời. Ảnh TK.
Các cụ sinh sống tại đây được chăm lo sức khỏe, ăn uống cho đến khi qua đời. Ảnh TK. 

Sư cô Thích Nữ Diệu Sơn cho hay, kinh phí bữa ăn hàng ngày của các cụ nhờ vào tấm lòng của những nhà hảo tâm. Bên cạnh đó, chùa còn nhận thêm công việc nấu tiệc chay để kiếm thêm thu nhập chăm lo cho các cụ được tốt hơn. Do các sư cô ở đây đều là nữ nên chùa mới chỉ nhận chăm sóc các cụ bà.

Một cụ bị mù lòa từ lâu, ăn uống và sinh hoạt hàng ngày đều nhờ đến sự giúp đỡ của sư cô trong chùa. Ảnh TK.
Một cụ bị mù lòa từ lâu, ăn uống và sinh hoạt hàng ngày đều nhờ đến sự giúp đỡ của sư cô trong chùa. Ảnh TK. 

Hiện tại, cơ sở 2 chùa Lâm Quang đang được xây dựng ở quận 8, nhằm mở rộng và nhận nuôi thêm các cụ ông lang thang.

Dưới đây là những hình ảnh bên trong ngôi chùa Lâm Quang:

Trong chùa hiện có khoảng 37 cụ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của những cụ khỏe mạnh hơn. Ảnh TK.
Trong chùa hiện có khoảng 37 cụ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải nhờ đến sự giúp đỡ của những cụ khỏe mạnh hơn. Ảnh TK. 
Cụ nào còn sức khỏe thì chăm sóc cho các cụ yếu hơn. Ảnh TK.
Cụ nào còn sức khỏe thì chăm sóc cho các cụ yếu hơn. Ảnh TK. 
Một số cụ chân, tay đau yếu nên đi lại rất khó khăn. Ảnh TK.
Một số cụ chân, tay đau yếu nên đi lại rất khó khăn. Ảnh TK. 
Chiếc giường xếp còn là nơi cất giữ đồ cá nhân của các cụ. Ảnh TK.
Chiếc giường xếp còn là nơi cất giữ đồ cá nhân của các cụ. Ảnh TK. 
Tùy vào sức khỏe mỗi cụ mà khẩu phần ăn cũng khác nhau. Ảnh TK.
Tùy vào sức khỏe mỗi cụ mà khẩu phần ăn cũng khác nhau. Ảnh TK. 
Cụ nào bệnh nhẹ sẽ được sư cô có bằng y khoa chăm sóc tại chỗ. Ảnh TK.
Cụ nào bệnh nhẹ sẽ được sư cô có bằng y khoa chăm sóc tại chỗ. Ảnh TK. 
Còn cụ nào bệnh nặng sẽ được chuyển đến bệnh viện điều trị, hàng tháng có các bác sĩ thiện nguyện ở bệnh viện lớn trong thành phố đến khám. Ảnh TK.
Còn cụ nào bệnh nặng sẽ được chuyển đến bệnh viện điều trị, hàng tháng có các bác sĩ thiện nguyện ở bệnh viện lớn trong thành phố đến khám. Ảnh TK. 
Tất cả các cụ sinh sống tại đây đều được sư cô trụ trì Thích Nữ Huệ Tuyến mua bảo hiểm y tế. Ảnh TK.
Tất cả các cụ sinh sống tại đây đều được sư cô trụ trì Thích Nữ Huệ Tuyến mua bảo hiểm y tế. Ảnh TK.
Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Chuyến xe 0 đồng “cõng” những cảnh đời bất hạnh

Trần Khanh |

Hơn 2 năm qua, chuyến xe nghĩa tình miễn phí do anh Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) làm chủ đã đưa đón hàng trăm gia đình nghèo và đồng bào dân tộc khó khăn. Đọng lại sau mỗi chuyến xe là câu chuyện đầy nước mắt, khiến những ai chứng kiến không khỏi nghẹn lòng.

TP.Hồ Chí Minh rà soát, xử lý nghiêm nạn "chăn dắt" trẻ em để trục lợi

Huyền Trân |

Công an TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức điều tra, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn.

“Thắp sáng ước mơ” cho hơn 300 trẻ em khó khăn miền núi

Ngọc Lan - Phương Phượng |

Hơn 300 trẻ em, trong đó có 109 trẻ em vùng dân tộc thiểu số, người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ nhận được học bổng và quà, trong chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

Bác sĩ trẻ tình nguyện mùa xuân, khám chữa bệnh miễn phí cho người già

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm bác sĩ trẻ đã dành thời gian ít ỏi những ngày giáp Tết để cùng nhau khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyến xe 0 đồng “cõng” những cảnh đời bất hạnh

Trần Khanh |

Hơn 2 năm qua, chuyến xe nghĩa tình miễn phí do anh Nguyễn Hoàng Nhật (sinh năm 1984, ở quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh) làm chủ đã đưa đón hàng trăm gia đình nghèo và đồng bào dân tộc khó khăn. Đọng lại sau mỗi chuyến xe là câu chuyện đầy nước mắt, khiến những ai chứng kiến không khỏi nghẹn lòng.

TP.Hồ Chí Minh rà soát, xử lý nghiêm nạn "chăn dắt" trẻ em để trục lợi

Huyền Trân |

Công an TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức điều tra, xử lý các đối tượng “chăn dắt”, trục lợi người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong, xin ăn.

“Thắp sáng ước mơ” cho hơn 300 trẻ em khó khăn miền núi

Ngọc Lan - Phương Phượng |

Hơn 300 trẻ em, trong đó có 109 trẻ em vùng dân tộc thiểu số, người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ nhận được học bổng và quà, trong chương trình “Thắp sáng ước mơ”.

Bác sĩ trẻ tình nguyện mùa xuân, khám chữa bệnh miễn phí cho người già

ĐÌNH TRỌNG |

Nhóm bác sĩ trẻ đã dành thời gian ít ỏi những ngày giáp Tết để cùng nhau khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho những người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn.