Bom tấn xứ Hàn “The Witch: Part 2” có gì đặc biệt?

DI PY |

Sau lần lỡ hẹn với cộng đồng yêu điện ảnh Việt Nam 4 năm về trước, bom tấn xứ Hàn “The Witch: Part 2” hiện đã công bố ngày khởi chiếu tại Việt Nam, đồng thời trình làng clip teaser và teaser poster gây không ít tò mò.

Nối tiếp mạch truyện cách đây 4 năm, đạo diễn Park Hoon Jung liền bắt tay thực hiện tiếp The Witch: Part 2. The Other One (Sát thủ nhân tạo 2: Mẫu vật còn lại, viết tắt The Witch 2). Mới đây, bom tấn hành động giả tưởng trên vừa trình làng teaser trailer vô cùng hấp dẫn, hé lộ phần nào nội dung và dàn nhân vật sẽ góp mặt tại câu chuyện lần này.

Lấy mốc thời gian ngay sau sự kiện cô bé Ja Yoon đào thoát thành công khỏi phòng thí nghiệm, tác phẩm vẫn xoay quanh dự án Phù Thủy của tổ chức bí mật do giáo sư Baek (Jo Min Soo) cùng người em sinh đôi đứng đầu. Sử dụng phương pháp biến đổi gen, cả hai mong muốn tạo nên những sát thủ trẻ có thể chất phi thường, khả năng điều khiển đồ vật bên cạnh trí tuệ ưu việt, đủ sức thao túng tâm lý đối phương.

Đặc biệt, clip teaser khiến cộng đồng yêu điện ảnh cực kì bất ngờ ở chỗ, The Witch 2 chẳng còn tập trung vào Ja Yoon mà sẽ đưa chúng ta theo chân gương mặt hoàn toàn mới. Đó là đối tượng thí nghiệm mang số định danh ARK-ADP1 (Shin Shi A). Tương tự Ja Yoon, cô gái 17 tuổi ấy may mắn trốn khỏi một trong các cơ sở nghiên cứu của tổ chức đó và được chị em Kyung Hee (Park Eun Bin) đưa về nhà chăm sóc.

Tất nhiên, cặp sinh đôi đời nào chịu để mất “cỗ máy giết chóc” hoàn hảo như thế. Họ lập tức cử đi đội thuộc cấp giỏi nhất hòng truy bắt ARK-ADP1. Mặc dù chưa rõ nữ chính phần 2 mạnh yếu ra sao so với Ja Yoon, nhưng theo tập hồ sơ trong đoạn teaser, ARK-ADP1 có thể bắn ra những quả cầu chứa xung năng lượng có nhiệt độ cao.

Sắm vai chính thay thế đàn chị Kim Da Mi tại The Witch 2, nữ tân binh Shin Shi A nhận về không ít hoài nghi bởi chưa từng tham gia bất kì dự án truyền hình lẫn điện ảnh trước giờ. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía ekip, cô sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Sân khấu – Điện ảnh đã xuất sắc vượt qua cuộc thử vai (casting) cực kì gắt gao, phải đánh bại 1408 đối thủ sừng sỏ mới được đạo diễn Park Hoon Jung tin tưởng giao phó nhân vật này.

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Những phim Hàn hay về đề tài thể thao

An Nhiên |

Phim Đội cầu lông thiếu niên, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, Đội bóng chày Dreams... nhận được sự yêu thích của khán giả khi lấy đề tài thể thao.

"Ngày mới tốt lành": Phim Hàn về cách chữa lành vết thuơng

DI PY |

Xoay quanh câu chuyện ở một nhà an dưỡng, phim Hàn “Ngày mới tốt lành” dễ khiến khán giả rớt nước mắt vì cốt truyện gần gũi và diễn xuất chân thật của dàn diễn viên.

Phim Hàn của Lee Soon Jae lan tỏa năng lượng tích cực

DI PY |

"Ngày mới tốt lành" là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn phim Hàn Cha Bong Joo, với sự tham gia của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae và ngôi sao nhí được yêu thích Kim Hwan Hee. Phim dễ dàng lấy được nước mắt khán giả bởi nội dung cảm động, câu chuyện gần gũi và diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên thực lực.

"Ông trùm" Hoàng Phúc nói gì khi trở lại với phim hành động? 

DI PY |

"578: Phát đạn của kẻ điên" có sự tham gia của Hoàng Phúc. Đã khá lâu, anh mới trở lại với điện ảnh.

Những phim Hàn hay về đề tài thể thao

An Nhiên |

Phim Đội cầu lông thiếu niên, Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo, Đội bóng chày Dreams... nhận được sự yêu thích của khán giả khi lấy đề tài thể thao.

"Ngày mới tốt lành": Phim Hàn về cách chữa lành vết thuơng

DI PY |

Xoay quanh câu chuyện ở một nhà an dưỡng, phim Hàn “Ngày mới tốt lành” dễ khiến khán giả rớt nước mắt vì cốt truyện gần gũi và diễn xuất chân thật của dàn diễn viên.

Phim Hàn của Lee Soon Jae lan tỏa năng lượng tích cực

DI PY |

"Ngày mới tốt lành" là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn phim Hàn Cha Bong Joo, với sự tham gia của "ông nội quốc dân" Lee Soon Jae và ngôi sao nhí được yêu thích Kim Hwan Hee. Phim dễ dàng lấy được nước mắt khán giả bởi nội dung cảm động, câu chuyện gần gũi và diễn xuất tinh tế của dàn diễn viên thực lực.

"Ông trùm" Hoàng Phúc nói gì khi trở lại với phim hành động? 

DI PY |

"578: Phát đạn của kẻ điên" có sự tham gia của Hoàng Phúc. Đã khá lâu, anh mới trở lại với điện ảnh.