3 bước đơn giản để năng vận động và sống khỏe cùng ManulifeMOVE

V.P |

Manulife vừa đem đến Việt Nam một chương trình tặng thưởng có tên gọi ManulifeMOVE giúp người dân tạo lập thói quen vận động và lối sống khỏe mạnh thông qua các hoạt động đơn giản hàng ngày như đi bộ, mua sắm, sử dụng thang bộ, chạy, nhảy…

ManulifeMOVE chính là giải pháp đơn giản, thú vị và hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả những ai mong muốn tìm kiếm một cách chăm sóc sức khỏe khác biệt. Chương trình được phát triển dựa trên nền tảng ứng dụng di động với các tính năng như tạo lập các mục tiêu vận động và tặng thưởng, từ đó, truyền cảm hứng sống năng động và khỏe mạnh.

Trước khi ra mắt tại Việt Nam, ManulifeMOVE đã có mặt tại 4 thị trường khác ở châu Á và đạt được nhiều thành công cùng các giải thưởng trong khu vực. Theo ông Kim Fleming, Tổng giám đốc Manulife Việt Nam, thông qua chương trình ManulifeMOVE, Công ty mong muốn tạo ra sự thay đổi về thói quen vận động của người dân, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn tại Việt Nam.

Chỉ với 3 bước đơn giản. Bước 1: Tải ứng dụng di động ManulifeMOVE và đăng ký tài khoản miễn phí. Bước 2: Chinh phục các thử thách vận động. Bước 3: Nhận các phần quà hấp dẫn từ Manulife Việt Nam. Hãy thực hiện 3 bước này để nâng cao sức khỏe.

V.P
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người dân bị đàn ong vò vẽ từ cột điện tấn công khiến ngất xỉu

MINH CHÂU |

Đàn ong vò vẽ tấn công bà Đạt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai trong lúc bà đi chợ về.

Suýt mất mạng do uống 40 viên thuốc trị rối loạn tâm thần

K.Đồng |

Một người đàn ông (60 tuổi, ở quận 4, TPHCM), nhập viện vì hôn mê sau ngộ độc thuốc Phenobarbital. Người nhà bệnh nhân cho biết, ông đã uống khoảng 40 viên Phenobarbital.

Cẩn trọng nguy cơ bị ngộ độc khi ăn con đuông dừa

Kim Đồng |

Một người đàn ông bị tím toàn thân, mẩn nổi khắp người và gây ngứa, mạch nhanh, huyết áp không đo được, bị sốc phản vệ do ăn con đuông dừa vừa xảy ra.

Người Việt vẫn khó ngủ ngon khi đi nghỉ vì còn nhiều lo lắng

V.P |

Princess Cruises, một trong những hãng du thuyền quốc tế cao cấp lớn nhất thế giới, đã hợp tác với công ty Wakefield Research để công bố “Khảo sát thói quen nghỉ ngơi” của người Việt. Đây là năm thứ hai Công ty thực hiện khảo sát này. Bảng kết quả khảo sát cho thấy người Việt đang bị stress nặng.

Nhiều người dân bị đàn ong vò vẽ từ cột điện tấn công khiến ngất xỉu

MINH CHÂU |

Đàn ong vò vẽ tấn công bà Đạt tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai trong lúc bà đi chợ về.

Suýt mất mạng do uống 40 viên thuốc trị rối loạn tâm thần

K.Đồng |

Một người đàn ông (60 tuổi, ở quận 4, TPHCM), nhập viện vì hôn mê sau ngộ độc thuốc Phenobarbital. Người nhà bệnh nhân cho biết, ông đã uống khoảng 40 viên Phenobarbital.

Cẩn trọng nguy cơ bị ngộ độc khi ăn con đuông dừa

Kim Đồng |

Một người đàn ông bị tím toàn thân, mẩn nổi khắp người và gây ngứa, mạch nhanh, huyết áp không đo được, bị sốc phản vệ do ăn con đuông dừa vừa xảy ra.

Người Việt vẫn khó ngủ ngon khi đi nghỉ vì còn nhiều lo lắng

V.P |

Princess Cruises, một trong những hãng du thuyền quốc tế cao cấp lớn nhất thế giới, đã hợp tác với công ty Wakefield Research để công bố “Khảo sát thói quen nghỉ ngơi” của người Việt. Đây là năm thứ hai Công ty thực hiện khảo sát này. Bảng kết quả khảo sát cho thấy người Việt đang bị stress nặng.