Cứu sống bệnh nhi bị dị tật tim từ trong bụng mẹ

Hà Lê |

Bệnh nhi 12 ngày tuổi được phát hiện mắc dị tật tim bẩm sinh từ trong bào thai vừa được các bác sĩ Bệnh viện E cứu sống.

Bệnh nhi N.M.Đ (12 ngày tuổi, ở Vĩnh Phúc) điều trị tại khoa Tim mạch trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E, được các bác sĩ phát hiện mắc dị tật tim bẩm sinh teo tịt tại van động mạch phổi lành vách liên thất, hở van ba lá mức độ nặng từ trong bào thai.

Ngay sau khi chào đời tại khoa Phụ sản, Bệnh viện E, bệnh nhi đã được các bác sĩ khoa Tim mạch trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E cấp cứu và đưa ra phương án can thiệp kịp thời, với mong muốn chữa lành trái tim cho con.

TS.BS Trần Đắc Đại – Trưởng khoa Tim mạch trẻ em, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện E chia sẻ về hành trình chữa lành trái tim vô cùng “đặc biệt” này, đây là trường hợp bệnh nhi được phát hiện mắc tim bẩm sinh phức tạp từ khi còn trong bào thai (tuần 26 của thai kì) thông qua siêu âm tầm soát. Sau đó, con tiếp tục được các bác sĩ theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe trong suốt thai kì tại Bệnh viện E. Các bác sĩ khoa lên phương án can thiệp kịp thời ngay sau sinh với mong muốn con có cơ hội được sống cuộc đời với trái tim lành lặn.

Chị T.H (29 tuổi, mẹ của bệnh nhi N.M.Đ) cho biết, mang thai đến tuần thai 26 khi nhận kết quả siêu âm được biết con bị teo tịt tại van động mạch phổi.

Thời điểm đó, TS.BS Trần Đắc Đại đưa ra chẩn đoán thai có bất thường nặng về tim, đó là dị tật bẩm sinh teo tịt tại van động mạch phổi lành vách liên thất kèm van ba lá hở nặng, tiên lượng rất xấu nếu không được can thiệp sớm từ sau sinh thì nguy cơ tử vong cao sau vài giờ chào đời.

Sau khi được bác sĩ tư vấn về tiên lượng bệnh, khả năng giữ thai và kế hoạch theo dõi thai người mẹ đã quyết tâm giữ con và đồng hành cùng con trên chặng đường chữa lành trái tim non nớt của con mình.

Rất may ở trường hợp người bệnh này, khi tiến hành can thiệp, dù bệnh nhi nặng 3,3kg nhưng màng van động mạch phổi mỏng, vòng van đủ lớn để các bác sĩ có thể thuận lợi tiến hành can thiệp nong van động mạch phổi cho bé.

Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, tự thở, hết tím tái…

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Cứu bệnh nhân bị chèn ép tim cấp tràn máu màng ngoài tim gây vỡ, thủng tim

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một trường hợp người bệnh bị chèn ép tim cấp tràn máu màng ngoài tim gây vỡ, thủng tim.

7 dấu hiệu cần chú ý để bảo vệ sức khỏe tim mạch

Thanh Thanh |

Trang Boldsky đưa ra 7 dấu hiệu cần chú ý để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cứu sống người bệnh có khối u buồng trứng khổng lồ kèm bệnh tim

Hà Lê |

Phát hiện khối u buồng trứng từ cách đây hơn một năm, kèm theo polyp lớn buồng tử cung gây chảy máu nhiều nhưng khi được bác sĩ khuyên phẫu thuật sớm thì bệnh nhân T, 63 tuổi, ở huyện Đông Anh (Hà Nội) từ chối và về nhà tự uống thuốc theo những lời mách bảo truyền miệng.

Người mắc bệnh tim tiêu thụ gấp đôi lượng muối khuyến cáo

Vũ Anh (theo MedicalNewsToday) |

Người mắc bệnh tim mạch đang tiêu thụ lượng muối gấp đôi so với mức khuyến cáo, gây lo ngại về rủi ro sức khỏe.

Cứu bệnh nhân bị chèn ép tim cấp tràn máu màng ngoài tim gây vỡ, thủng tim

NGUYỄN LY |

TPHCM - Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một trường hợp người bệnh bị chèn ép tim cấp tràn máu màng ngoài tim gây vỡ, thủng tim.

7 dấu hiệu cần chú ý để bảo vệ sức khỏe tim mạch

Thanh Thanh |

Trang Boldsky đưa ra 7 dấu hiệu cần chú ý để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cứu sống người bệnh có khối u buồng trứng khổng lồ kèm bệnh tim

Hà Lê |

Phát hiện khối u buồng trứng từ cách đây hơn một năm, kèm theo polyp lớn buồng tử cung gây chảy máu nhiều nhưng khi được bác sĩ khuyên phẫu thuật sớm thì bệnh nhân T, 63 tuổi, ở huyện Đông Anh (Hà Nội) từ chối và về nhà tự uống thuốc theo những lời mách bảo truyền miệng.

Người mắc bệnh tim tiêu thụ gấp đôi lượng muối khuyến cáo

Vũ Anh (theo MedicalNewsToday) |

Người mắc bệnh tim mạch đang tiêu thụ lượng muối gấp đôi so với mức khuyến cáo, gây lo ngại về rủi ro sức khỏe.