Cứu sống ca bệnh tai nạn giao thông hôn mê, suy hô hấp

Tâm An |

Đêm 24.8, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) tiếp nhận một ca bệnh bị tai nạn giao thông được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nặng.

Vừa tiếp nhận, Khoa Cấp cứu ngay lập tức chẩn đoán nhanh về tình trạng của bệnh nhân. Sau siêu âm, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tràn dịch, tổn thương tim.

Kíp trực kịp thời thực hiện quy trình “báo động đỏ” nội viện, đội ngũ y, bác sĩ các chuyên khoa liên quan được huy động để triển khai ca mổ với tinh thần vừa hồi sức vừa phẫu thuật.

TS.BS Cù Xuân Thanh - Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật lồng ngực tim mạch, Bệnh viện Quân y 175 nhận định: Trường hợp bệnh nhân này là rất nặng do tình trạng đa chấn thương, gồm có chấn thương sọ não, chấn thương ngực, có tràn máu, tổn thương tim.

Để cứu sống bệnh nhân, việc hồi sinh tổng hợp, khắc phục lưu hành tuần hoàn máu là quan trọng, cần tiến hành mổ gấp. Đây là ca phẫu thuật được xác định thuộc nhóm cấp cứu “tối khẩn cấp” trong quá trình thực hiện. 

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Người bệnh đã tỉnh táo, các chỉ số lâm sàng, huyết áp trở lại bình thường, chỉ số cận lâm sàng không thấy biểu hiện tổn thương gì thêm. 

Người nhà bệnh nhân chia sẻ: Anh trai chúng tôi được cứu sống là một niềm hạnh phúc quá lớn với gia đình. Chúng tôi xem đây như là một kỳ tích mà các y, bác sĩ đã mang lại cho anh tôi.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được tiếp tục theo dõi, điều trị, phục hồi sức khỏe với tiến triển khả quan.


Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Đừng nhầm lẫn các dấu hiệu viêm cơ tim với sốt xuất huyết

Ngọc Lê |

Viêm cơ tim là một trong những bệnh lý về tim vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, do các dấu hiệu của viêm cơ tim khá giống với những dấu hiệu của sốt xuất huyết nên nhiều người còn nhầm lẫn và chủ quan.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nói về các biện pháp phòng dịch COVID-19

Tâm An |

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có những chia sẻ về các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Tìm lại ánh sáng cho hai bệnh nhân nhờ ghép giác mạc

Tâm An |

Sáng 18.8, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thông tin, vừa ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân, giúp họ tìm lại được ánh sáng sau thời gian dài có thị lực kém. 

TPHCM: Cứu sống trẻ 3 tuổi viêm cơ tim bằng kỹ thuật ECMO

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đã cứu sống ca viêm cơ tim bằng kỹ thuật ECMO ở trẻ 3 tuổi, là ca khó thực hiện.

Đừng nhầm lẫn các dấu hiệu viêm cơ tim với sốt xuất huyết

Ngọc Lê |

Viêm cơ tim là một trong những bệnh lý về tim vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, do các dấu hiệu của viêm cơ tim khá giống với những dấu hiệu của sốt xuất huyết nên nhiều người còn nhầm lẫn và chủ quan.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nói về các biện pháp phòng dịch COVID-19

Tâm An |

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy vừa có những chia sẻ về các biện pháp phòng dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 

Tìm lại ánh sáng cho hai bệnh nhân nhờ ghép giác mạc

Tâm An |

Sáng 18.8, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM thông tin, vừa ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân, giúp họ tìm lại được ánh sáng sau thời gian dài có thị lực kém. 

TPHCM: Cứu sống trẻ 3 tuổi viêm cơ tim bằng kỹ thuật ECMO

Ngọc Lê - Anh Nhàn |

Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) đã cứu sống ca viêm cơ tim bằng kỹ thuật ECMO ở trẻ 3 tuổi, là ca khó thực hiện.