Điều trị phù thai từ tuần 26, bé chào đời khỏe mạnh khi 36 tuần

Hà Lê |

Phát hiện mắc ung thư tuyến giáp, lại tiểu đường thai kỳ, hơn cả là nhịp tim thai nhanh dẫn đến phù thai, tất cả niềm tin của mẹ N.T.Q (41 tuổi, Hải Dương) đặt trọn tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.

“Khi đi khám thai, tôi bất ngờ vì nhịp tim của con tăng lên 260 nhịp/phút và cháu bị phù thai. Toàn bộ bụng, màng phổi và màng tim con đều có nhiều dịch, trong khi 3 tuần trước con vẫn phát triển tốt. Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương đều khẳng định, không ai có thể cứu được em bé vì tình trạng thai ngày càng tiến triển nặng lên” - chị Q kể lại.

Không từ bỏ, vợ chồng chị xin ra viện và tới Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội. Trực tiếp thăm khám cho chị là TS.BS Đinh Thúy Linh - Phó giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh. Lúc này thai đã được 26 tuần, ngoài rối loạn nhịp tim được chẩn đoán là nhịp nhanh trên thất, em còn bị phù toàn thân, đã bước vào giai đoạn muộn của bệnh.

Ngay lập tức, BS Linh liên hệ với Trung tâm Tim mạch (Bệnh viện Nhi Trung ương) để được hội chẩn cấp cứu về ca bệnh này.

Chị Q được nhập viện điều trị tim thai hằng ngày dưới sự theo dõi trực tiếp của của TS.BS Đỗ Tuấn Đạt - Trưởng khoa Sản bệnh A4 và BS Trần Anh Đức - Phụ trách điều trị. Sau một tháng, tình trạng phù thai hết hoàn toàn, dịch màng bụng, màng phổi đều không còn như một điều kỳ diệu. Chị Q được xuất viện.

Sau khi ra viện 1 tuần, nhịp tim của con trở về bình thường thì cũng là lúc tác dụng phụ của thuốc khiến nhịp tim mẹ chậm lại. Hội đồng liên viện tiếp tục hội chẩn, chị phải nhập viện để theo dõi. Lúc này chị Q lại nhận được tin sét đánh khi phát hiện mắc tiểu đường thai kỳ và ung thư tuyến giáp. Do đang mang thai nên ung thư tiến triển nhanh, trong khi đó, em bé mới được 33 tuần, ở lại bụng mẹ thêm ngày nào cùng đều quý giá.

Một hội đồng hội chẩn mới lập tức được họp gồm bác sĩ của Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện K để quyết định hướng điều trị, cố gắng giữ em bé trong bụng mẹ thêm 1 tháng nữa. Trực tiếp PGS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội thường trực hội chẩn và chỉ đạo điều trị.

Tuần 36, chị Q xuất hiện mệt nhiều, cân nhắc tình trạng của bệnh nhân, các bác sĩ tiến hành mổ đẻ sớm hơn dự kiến.

Em bé cất tiếng khóc chào đời với cân nặng 2600g, nhịp tim ổn định. Sau sinh, em đã được chuyển sang Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị can thiệp tim mạch thành công, chữa dứt điểm bệnh lý rối loạn nhịp bẩm sinh. Giờ đây, chị Q có thể an tâm điều trị bệnh. Mặc dù con đường trước mắt còn dài nhưng người mẹ can đảm này luôn vững niềm tin có thể chiến thắng căn bệnh ung thư vì được thiên thần bé bỏng tiếp thêm sức mạnh.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Bảo vệ an toàn cho mẹ và thai nhi 34 tuần tuổi bị viêm ruột thừa

Hà Lê |

Ngày 27.5.2021, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện cấp cứu thành công sản phụ mang thai 34 tuần bị viêm ruột thừa cấp, bảo vệ an toàn cho cả hai mẹ con.

Cứu sống thai nhi bị thắt nút dây rốn, suy thai

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống thai nhi bị nút thắt dây rốn, suy thai, ối nhiễm phân su.

Bị thủy đậu khi đang mang thai: Không nên xem thường

Hà Lê |

Trong thời kỳ mang thai, nhiễm thủy đậu có thể gặp biến chứng viêm phổi, có thể dẫn đến biến chứng nặng nề khác, thậm chí là tử vong. Nhiễm thủy đậu trong thời kỳ này cũng có thể có nguy cơ gây ra các bất thường về thai, đặc biệt là trong 20 tuần đầu của thai kỳ.

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân thai ngoài tử cung bị vỡ

Hà Lê |

Với sự phối hợp giữa Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương (Phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương) và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa cứu sống nữ bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ lụt máu ổ bụng.

Bảo vệ an toàn cho mẹ và thai nhi 34 tuần tuổi bị viêm ruột thừa

Hà Lê |

Ngày 27.5.2021, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) đã thực hiện cấp cứu thành công sản phụ mang thai 34 tuần bị viêm ruột thừa cấp, bảo vệ an toàn cho cả hai mẹ con.

Cứu sống thai nhi bị thắt nút dây rốn, suy thai

Hà Lê |

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiến hành phẫu thuật cứu sống thai nhi bị nút thắt dây rốn, suy thai, ối nhiễm phân su.

Bị thủy đậu khi đang mang thai: Không nên xem thường

Hà Lê |

Trong thời kỳ mang thai, nhiễm thủy đậu có thể gặp biến chứng viêm phổi, có thể dẫn đến biến chứng nặng nề khác, thậm chí là tử vong. Nhiễm thủy đậu trong thời kỳ này cũng có thể có nguy cơ gây ra các bất thường về thai, đặc biệt là trong 20 tuần đầu của thai kỳ.

Phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân thai ngoài tử cung bị vỡ

Hà Lê |

Với sự phối hợp giữa Phòng khám đa khoa Hùng Vương – Sơn Dương (Phòng khám vệ tinh của Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương) và các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương vừa cứu sống nữ bệnh nhân chửa ngoài tử cung vỡ lụt máu ổ bụng.