Sụp mí khi bước qua tuổi trung niên
Chị N.T.Châu (tên nhân vật đã được thay đổi, 40 tuổi, TP Hồ Chí Minh) bước qua tuổi 40 với tình trạng sụp mí rõ rệt. Ban đầu hiện tượng sụp mí ảnh hưởng đến thẩm mĩ nhưng lâu dần ảnh hưởng đến tầm nhìn nên chị Châu có ý định cắt mí mắt.
“Tôi có đi khám ở bệnh viện mắt bác sĩ nói tôi bị sụp mí do tuổi tác, lúc đó mình nghĩ đơn giản là già ai mà chẳng có lúc sụp mí nên tôi không quan tâm lắm. Đến khi được 2 năm sau, lúc đó khoảng 39 tuổi tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu phần mắt nên đi khám thì được bác sĩ tư vấn nên cắt mí mắt để phần cơ mí bị sụp có cơ hội hồi phục, tránh những khó chịu thêm cho mắt”, chị Châu cho biết.
Không chỉ có chị Châu gặp tình trạng sụp mí mà có nhiều người chung cảnh ngộ. Theo tuổi tác, cơ thể mỗi người sẽ bắt đầu xuống dốc khi tuổi bắt đầu cao dần. Lúc này, các bộ phận trong cơ thể bạn sẽ bắt đầu suy giảm chức năng và trở nên lão hóa. Là một trong những bộ phận chịu tác động sớm nhất của quá trình này, mắt của những người ở độ tuổi trung niên dễ gặp phải tình trạng mí mắt trên chảy xệ cản trở tầm nhìn, ảnh hưởng đến thẩm mĩ và gây suy giảm sức khỏe đôi mắt nếu kéo dài.
Sụp mí mắt kéo dài không chỉ khiến người bệnh mất tự tin, ngại giao tiếp mà lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến các dây thần kinh thị giác gây nhược thị…
Nguyên nhân của sụp mí
Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Quốc Hưng - Khoa Da liễu – Thẩm mỹ da Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh cho biết, có 2 nguyên nhân chính dẫn đến sụp mí mắt là sụp mí bẩm sinh và sụp mí mắc phải.
Sụp mí mắt bẩm sinh là do sự phát triển bất thường trong thai kỳ hoặc do chấn thương trong sản khoa. Trong khi đó, sụp mí mắt mắc phải do nhiều nguyên nhân gây ra như: Liệt dây thần kinh vận nhãn, chấn thương hoặc vùng mặt, khối u, biến chứng tiểu đường, trúng gió, hội chứng xoang hang… Ngoài ra, còn có một nguyên nhân nguy hiểm hơn đặc biệt thường gặp ở chị em phụ nữ, đó là biến chứng từ phẫu thuật thẩm mĩ, nâng - cắt mí hỏng.
Sụp mí liên quan đến suy giảm chất lượng độ đàn hồi của da, suy yếu cơ vòng mắt, cơ chán. Độ tuổi gây ra hiện tượng sụp mí, thường phụ nữ bước qua tuổi 30 lão hoá bắt đầu xảy ra nên hiện tượng sụp mí xuất hiện.
“Ban đầu hiện tượng này chỉ nhẹ nhàng, chưa nhận ra. Sau 35 -40 tuổi vấn đề sụp mí rõ ràng hơn, soi gương mí mắt sụp xuống. Thậm chí, sụp mí che mất tầm nhìn. Nguyên nhân sụp mí là yếu tố nội sinh, đây là vấn đề lão hoá sinh ra từ bên trong cơ thể. Cụ thể tuổi lớn nên trao đổi chất ảnh hưởng, chất lượng collagen, di truyền cơ thể… cũng làm suy yếu làn da”, bác sĩ Quốc Hưng cho biết thêm.
Yếu tố ngoại sinh là việc mất ngủ, môi trường sống xung quanh làm suy giãn mật độ collagen vùng mắt, khiến da bị lão hoá nhanh và sụp mí là biểu hiện của những hiện tượng này.
Sụp mí bắt buộc nâng được phần mí mắt lên, tuỳ theo mức độ can thiệp khác nhau. Mức độ nhẹ là soi gương thấy mí mắt hơi sụp. Còn mức độ nặng hơn thì mí sụp ảnh hưởng đến tầm nhìn nên cần can thiệp cố định phần mí mắt bị sụp. Nặng hơn nữa là mắt không nhìn thấy gì thì cần can thiệp khác nhau ở các mức độ.
Theo bác sĩ Tạ Quốc Hưng, ở mức độ nhẹ chúng ta có thể cải thiện mắt bằng cách massage mắt, cải thiện vùng mí mắt dần dần. Mức độ trung bình sụp mí do yếu tố thực thể gây ra chúng ta có thể dùng những phương pháp thẩm mĩ nội khoa để can thiệp sụp mí. Nếu sụp nhẹ đuôi chân mày có thể sử dụng Botulinum Toxin để thư giãn và phần chân mày đưa lên trên. Ngoài ra, dùng những phương pháp xâm lấn tối thiểu để can thiệp như căng chỉ vùng chân mày, sợi chỉ kích thích sản sinh collagen. Nếu phương pháp chưa can thiệp hiệu quả thì bắt buộc phải thẩm mĩ ngoại khoa. Chúng ta hiện có 2 phương pháp là treo khung mày và cắt mí.