Răng khôn hay còn được gọi với tên gọi khác là răng hàm lớn thứ ba hoặc răng số tám. Độ tuổi thường mọc răng hàm lớn số ba là từ 17 - 25 tuổi, tuy nhiên có nhiều trường hợp mọc muộn hơn.
Vì không đủ chỗ để mọc một cách bình thường nên những chiếc răng khôn thường “tự tìm đường khác” như mọc ngược về phía xương hoặc đâm thẳng về phía chiếc răng hàm đứng kế bên. Vì vậy mà phiền toái do chiếc răng khôn này gây ra cho khổ chủ lại rất khó lường.
Hơn nữa, răng khôn ở trong cùng của hàm nên rất khó vệ sinh, thức ăn và vi khuẩn dễ dàng tích tụ. Sự tích tụ của thức ăn dư thừa lâu ngày gây sâu răng hoặc viêm nhiễm vùng lợi xung quanh dẫn đến sưng, đau và hôi miệng… Bệnh viêm lợi sẽ tái phát nhiều lần nếu răng khôn không được chữa trị và những lần tái phát sau mức độ nguy hiểm càng cao.
Vì vậy mà đa phần người bệnh sẽ được các bác sĩ chỉ định nhổ răng khôn nếu chúng gây ra các biến chứng sau: Sâu răng; Các bệnh về nướu; Nhiễm khuẩn, viêm lợi trùm; Tình trạng u nang…
Các trường hợp sau bạn nên nhổ răng khôn:
- Khi răng khôn mọc lệch và ngầm gây đau đớn, viêm sưng tấy, sâu răng, hàm răng bị xô đẩy, chen chúc nhau…
- Khi răng bị mọc lệch không tham gia vào quá trình nhai thức ăn nhưng lại gây trở ngại khi vệ sinh sạch sẽ răng miệng.
- Răng khôn mọc thẳng, không bị cản trở nhưng không có răng đối diện ăn khớp; hoặc có hình dạng bất thường, khó vệ sinh... có thể gây sâu răng, viêm nha chu về sau.
- Nhổ theo yêu cầu khi cần chỉnh hình răng mặt, phục hình.
Có 2 phương pháp: Gây tê và gây mê
Tùy vào từng trường hợp về mức độ khó của răng và tâm lí của bệnh nhân, bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định nhổ răng bằng phương pháp gây tê hoặc gây mê.
Các bác sĩ răng hàm mặt khuyên bạn nên nhổ răng khôn hàm dưới khi mọc ngầm hoặc lệch đề tránh những tai biến đau nhức và giúp đơn giản cho công việc hậu phẫu thuật.
Đi khám và điều trị ngay từ khi mới phát hiện bất thường chính là cách giúp bạn hạn chế biến chứng do răng khôn gây ra. Tuyệt đối tránh để bệnh phát triển âm ỉ, lâu dài dẫn đến các tai biến nguy hiểm.