Sinh lý và chức năng của da

Hà Lê |

Da là một cơ quan lớn nhất, chiếm khoảng 16% tổng trọng lượng của cơ thể, nằm ở mặt ngoài, tiếp xúc trực tiếp với môi trường sống.

Làn da rất quan trọng đối với sức khỏe và tinh thần của chúng ta. Một làn da khỏe hoạt động như một rào cản giữa thế giới bên ngoài và bên trong cơ thể, và là sự bảo vệ cơ thể đầu tiên và tốt nhất.

Ngoài chức năng bảo vệ, làn da còn mang nhiều chứng năng quan trọng khác.

Chức năng bảo vệ: Da là một lớp chắn kiên cố cho cơ thể, trong đó:

- Bảo vệ cơ thể khỏi các chấn thương cơ học

- Bảo vệ cơ thể khỏi các vi sinh vật từ môi trường

- Bảo vệ cơ thể khỏi những tổn thương vật lí

- Bảo vệ khỏi những tổn thương do chất hóa học.

- Chống lại sự mất dich của cơ thể

Chức năng điều hòa thân nhiệt: Da điều hòa nhiệt độ, giữ cho thân nhiệt ở mức hằng định nhờ 2 cơ chế: Sự đổ mồ hôi và cơ chế vận mạch dưới da dưới sự điều khiển của trung khu điều hào nhiệt độ ở dưới đồi của não.

Chức năng bài tiết: Thông qua da, cơ thể có thể bài tiết mồ hôi và bài tiết các chất bã.

Chức năng chuyển hóa: Da giữ vai trò quan trọng trong cân bằng nước, điện giải. Dưới tác dụng của tia cực tím, cholesterol dưới da được chuyển hóa thành vitamin cần thiết cho hấp thu calci ở xương.

Chức năng thu nhận cảm giác: Các tận cùng thần kinh thụ cảm (các tiểu thể thần kinh) được phân bố dày đặc trong các lớp da, làm cho bất cứ vùng nào trên da cũng có thể phân biệt được các cảm giác: Đau, nóng, lạnh, sờ mó, tỳ ép. Trên 1 cm2 da có khoảng 1-2 điểm tiếp thu nóng, 25 điểm tiếp thu tỳ ép, 100-200 điểm tiếp thu cảm giác đau. Nhờ có chức năng cảm giác của da mà cơ thể thích ứng được với ngoại cảnh, đáp ứng kịp thời với các tác động của môi trường.

Chức năng tạo sừng, tạo sắc tố: Các tế bào melanocyte phân bố trên da, tạo ra các hạt melanin quy định màu sắc của da người bình thường.

Chức năng miễn dịch: Trên da có các tế bào bạch cầu, có chức năng miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân ngoại lai từ môi trường.

Chức năng hô hấp: Da có thể trực tiếp hấp thụ O2 trong không khí và có khả năng thải ra chất CO2

Chức năng tạo ngoại hình và chủng tộc: Mỗi chủng tộc có màu da khác nhau, do lượng sắc tố và sự phân bố không đồng đều của các hạt sắc tố trong da khác nhau.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

"Biểu tượng gợi cảm” Kim Hye Soo chăm sóc da, giữ dáng ở tuổi 51 thế nào?

An Nhiên |

Kim Hye Soo duy trì nhan sắc trẻ đẹp tuổi 51 nhờ cách chăm sóc da kỹ lưỡng và tập thể dục đều đặn.

Jang Nara làm gì để có làn da "trẻ mãi không già"?

An Nhiên |

Ở tuổi 40, Jang Nara vẫn trẻ trung như tuổi đôi mươi nhờ loạt bí kíp này.

Bác sĩ "mách nước" 6 bước chăm sóc da mỗi tối để có làn da sáng khoẻ

TÂM AN |

Bác sĩ CKII Lê Thị Thủy (Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn) chia sẻ 6 bước quan trọng chăm sóc da mỗi tối trước khi ngủ để có làn da sáng khoẻ.

5 bí quyết giúp làn da trẻ em

AN AN |

Duy trì những thói quen tốt sẽ giúp trẻ lâu, làn da đầy sức sống.

"Biểu tượng gợi cảm” Kim Hye Soo chăm sóc da, giữ dáng ở tuổi 51 thế nào?

An Nhiên |

Kim Hye Soo duy trì nhan sắc trẻ đẹp tuổi 51 nhờ cách chăm sóc da kỹ lưỡng và tập thể dục đều đặn.

Jang Nara làm gì để có làn da "trẻ mãi không già"?

An Nhiên |

Ở tuổi 40, Jang Nara vẫn trẻ trung như tuổi đôi mươi nhờ loạt bí kíp này.

Bác sĩ "mách nước" 6 bước chăm sóc da mỗi tối để có làn da sáng khoẻ

TÂM AN |

Bác sĩ CKII Lê Thị Thủy (Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn) chia sẻ 6 bước quan trọng chăm sóc da mỗi tối trước khi ngủ để có làn da sáng khoẻ.

5 bí quyết giúp làn da trẻ em

AN AN |

Duy trì những thói quen tốt sẽ giúp trẻ lâu, làn da đầy sức sống.