5G dần lan tỏa rộng…
Thuyết trình tại hội nghị là các chuyên gia công nghệ đến từ những tập đoàn, công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Trong bài phát biểu, ông Cristiano Amon – Chủ tịch Tập đoàn Qualcomm - nhấn mạnh rằng, thời đại kết nối đám mây thông minh sẽ là sự kết hợp chủ yếu giữa các công nghệ 5G, AI (trí thông minh nhân tạo) và đám mây cạnh (Edge Cloud).
Trong đó, công nghệ lõi từ các nền tảng bộ xử lí di động Snapdragon 865 và Snapdragon 765/765G tích hợp 5G, AI… sẽ mang đến các trải nghiệm đa dạng và vượt trội cho người dùng từ âm thanh, giọng nói; nhận diện văn bản; nhận diện khuôn mặt; hình ảnh; video trực tuyến; bảo mật vân tay; game theo thời gian thực; khả năng chụp ảnh.v.v… Theo ông Amon, Snapdragon sẽ là nền tảng cho công gnhệ 5G trên toàn cầu.
Tính đến nay, trên thế giới đã có hơn 230 thiết bị 5G được ra mắt và phát triển. Và theo thông tin được Chủ tịch Qualcomm đưa ra, đến năm 2022 sẽ có hơn 1,4 tỉ chiếc smartphone 5G lưu thông trên toàn cầu.

Theo con số nghiên cứu, trong năm 2019 sẽ có hơn 40 nhà mạng chính thức cung cấp dịch vụ trên nền tảng 5G; hơn 40 nhà sản xuất thiết bị phần cứng công bố các sản phẩm 5G và hơn 325 nhà mạng tại 109 quốc gia đầu tư vào công nghệ 5G.
“Cách đây một năm chúng ta nói đến 5G như là một tương lai thì nay đã dần lan tỏa rộng”, ông Amon cho biết.
5G sẽ đạt đến tiền tỉ
Từ góc nhìn công nghệ 5G với toàn cầu, ông Alex Katouzian cho rằng, với nền tảng Snapdragon 765 sẽ mang trải nghiệm về 5G và AI đến gần hơn với người dùng toàn cầu trong thời gian tới. “5G sẽ đạt đến tiền tỉ” (5G will reach billions), ông Katouzian nhấn mạnh.
Thuyết trình tại hội nghị, ông Sergio Buniac - Chủ tịch hãng Motorola – “bật mí” rằng “sẽ có những thông tin thú vị vào đầu năm 2020” mà cụ thể là hãng này sẽ trở lại với thương hiệu điện thoại một thời là Motorola Razr có màn hình liền mạch nhưng gập lại được.
Trong khi đó theo tiết lộ của Phó chủ tịch hãng Xiaomi, mẫu điện thoại Mi 10 trang bị nền tảng Snapdragon 865 sẽ ra mắt vào đầu năm 2020 trở thành một trong những mẫu điện thoại đầu tiên trên thế giới trang bị nền tảng di động mạnh nhất. Không dừng lại ở đó, trong năm 2020, Xiaomi cũng có kế hoạch đưa ra hơn 10 mẫu điện thoại 5G.
OPPO cũng sẽ là hãng sớm có sản phẩm điện thoại 5G trang bị nền tảng xử lí Snapdragon vào quí I/2020. Tuy nhiên, ông Allen Wu – Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch khối bán hàng toàn cầu của hãng – không tiết lộ chi tiết thông tin.

Về phía nhà mạng, bà Nicki Palmer - Phó Tổng giám đốc phụ trách sản phẩm của Verizon (Mỹ) - chia sẻ, đến thời điểm này nhà mạng này đã phủ sóng và cung cấp dịch vụ 5G ở 18 thành phố và 14 sân vận động, nhà thi đấu ở Mỹ.
Trong bản đồ tiến trình thương mại hóa nhanh chóng công nghệ 5G mở rộng trên toàn cầu được ông Amon đề cập đến, Việt Nam và Singapore, Malaysia là những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á sớm sủa ghi tên triển khai công nghệ mới này.