Chợ đầu mối hoa Hồ Thị Kỷ ế ẩm rằm tháng 7

Ngọc Lê |

Rằm tháng 7 nhưng chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TPHCM) lại khá ế ẩm, vắng bóng khách.
 
Sáng ngày 2.9 (tức 15.7 Âm lịch), tại chợ Hoa Hồ Thị Kỷ khá vắng người mua. Mọi năm, vào ngày rằm tháng 7, tại đây đông đúc, chen chúc bao nhiêu thì năm nay lại vắng vẻ bấy nhiêu.
 
 Chỉ có một vài cửa hàng có khách ghé mua. Ông Vũ Hoàng, chủ một cửa hàng bán hoa trên đường Hồ Thị Kỷ cho biết: "Mọi năm hoa bán ngày rằm phải nhập về trước đó 1 tuần mới đủ cung ứng cho khách thì năm nay lại khá ế, hoa héo phải bỏ đi, không có lời. Khách ghé mua chỉ lai rai, đa số là khách quen hoặc khách sỉ".
 
 Hoa sen được nhập về từ mấy ngày nay để bán cho ngày lễ Vu Lan cũng bán khá chậm.
 
Chị Minh chủ cửa hàng hoa tại đây cũng chia sẻ: "Từ sau tết Nguyên đán lúc nào cũng vắng như thế. Bình thường  xe ô tô, xe máy sẽ không đi vào được, đi bộ thôi, người cứ chen nhau đi, bây giờ thì từ sáng tới trưa lúc nào cũng chỉ có vài người”.
 
Thời tiết tại TPHCM khá nắng nóng, hoa phải liên tục tưới nước và di chuyển vào chỗ mát để luôn tươi.
 
Người dân ghé mua hoa cúc cúng ngày rằm tháng 7. 
 
Chủ yếu khách ghé chợ vẫn là khách sỉ tới lấy hoa. 
 
 Để duy trì kinh doanh, nhiều chủ cửa hàng hoa tại đây đã đẩy mạnh hình thức bán online và dịch vụ giao hàng tận nhà.
Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Tại sao lại có nghi thức hoa hồng cài áo?

N.Lê tổng hợp |

Nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan do thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa vào Việt Nam gần 60 năm trước nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ.

Thị trường Rằm tháng 7: Dịch vụ giao hàng tận nhà hút khách

Ngọc Lê |

Thị trường Rằm tháng 7 tại TPHCM khá đìu hiu, hoa quả vắng khách mua. Nhiều cửa hàng đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nhà để thu hút khách.

Thị trường thực phẩm chay sôi động dịp Vu Lan

Ngọc Lê |

Càng gần đến ngày lễ Vu Lan, nhiều loại thực phẩm chay được bày bán trên thị trường từ các loại nguyên liệu, gia vị chay đến các sản phẩm đã chế biến, đóng hộp. Tuy nhiên, trong số các nguyên liệu, sản phẩm chay được bày bán trên thị trường, có khá nhiều sản phẩm mà người tiêu dùng không biết rõ được nguồn gốc, chất lượng.

TPHCM: Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Quốc Khánh 2.9

An Nguyên |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về kế hoạch đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ Quốc Khánh 2.9.

Tại sao lại có nghi thức hoa hồng cài áo?

N.Lê tổng hợp |

Nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan do thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa vào Việt Nam gần 60 năm trước nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ.

Thị trường Rằm tháng 7: Dịch vụ giao hàng tận nhà hút khách

Ngọc Lê |

Thị trường Rằm tháng 7 tại TPHCM khá đìu hiu, hoa quả vắng khách mua. Nhiều cửa hàng đẩy mạnh dịch vụ giao hàng tận nhà để thu hút khách.

Thị trường thực phẩm chay sôi động dịp Vu Lan

Ngọc Lê |

Càng gần đến ngày lễ Vu Lan, nhiều loại thực phẩm chay được bày bán trên thị trường từ các loại nguyên liệu, gia vị chay đến các sản phẩm đã chế biến, đóng hộp. Tuy nhiên, trong số các nguyên liệu, sản phẩm chay được bày bán trên thị trường, có khá nhiều sản phẩm mà người tiêu dùng không biết rõ được nguồn gốc, chất lượng.

TPHCM: Tăng cường đảm bảo an toàn giao thông dịp Quốc Khánh 2.9

An Nguyên |

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo về kế hoạch đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp lễ Quốc Khánh 2.9.