Mitsubishi Electric: Robot và trí thông minh nhân tạo kết hợp hài hòa với con người

V.P |

Trong khuôn khổ chương trình Hội nghị Quốc tế thường niên Khu công nghệ cao lần thứ 5 năm 2018, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam tổ chức hội thảo “Nhà máy thông minh và robot với trí tuệ nhân tạo 2018”. 

Chương trình là dịp để giới thiệu và trình diễn giải pháp nhà máy thông minh, e-F@ctory, cùng giải pháp ứng dụng robot với trí tuệ nhân tạo (Robot – AI) của hãng. Trong buổi hội thảo, công ty cũng đã trao giải thưởng cho các cá nhân xuất sắc trong cuộc thi “Chuyên viên lập trình điều khiển với PLC Mitsubishi Electric”.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã có những tác động mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất.  Nắm bắt xu thế đó, Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam đã tiên phong trong công nghệ nhà máy thông minh e-F@ctory và giới thiệu đến thị trường nhiều mẫu thiết bị tự động hóa công nghiệp tiên tiến. Với công nghệ điều khiển các vật bằng mạng lưới (Internet of Things), e-F@ctory của Mitsubishi Electric đem đến giải pháp quản lý sản xuất hiện đại nhất.

V.P
TIN LIÊN QUAN

Giúp người lao động làm chủ công nghệ

Lê Tuyết |

Chủ động đào tạo mang lại lợi ích cho cả người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN). Cụ thể, NLĐ có chỗ đứng vững chắc trong công việc, vững vàng về chuyên môn. DN sẽ chủ động được nguồn nhân lực, đặc biệt là khi thay đổi công nghệ hoặc mở rộng sản xuất.

Signify giới thiệu nền tảng Interact, mở rộng các dịch vụ chiếu sáng thông minh

T.T |

Ngày 9.11, tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về chiếu sáng - Signify
tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong của mình trong lĩnh vực chiếu sáng IoT (Internet of Things/ Vạn Vật Kết Nối) với việc công bố nền tảng Interact, và giới thiệu các hệ thống chiếu sáng mới có khả năng kết nối, tạo và tải dữ liệu lên Interact để hỗ trợ một loạt các dịch vụ chiếu sáng sử dụng dữ liệu.

Hội nghị về Kinh tế 4.0: Từ tiến hóa đến cách mạng

T.TH |

Ngày 2.11, tại TPHCM, Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức Hội nghị đầu tư 2018 với chủ đề "Kinh tế 4.0: Từ tiến hóa đến cách mạng".

Cuộc đua siêu ứng dụng tại Việt Nam, sẽ có thêm LIAN cạnh tranh với Grab, Zalo?

Thế Lâm |

Bà Đỗ Thị Kim Liên – người từng được mệnh danh là “nữ hoàng bảo hiểm” của Việt Nam khi còn là nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc của hãng bảo hiểm AAA - đã trở lại thương trường này sau mấy năm vắng bóng.

Giúp người lao động làm chủ công nghệ

Lê Tuyết |

Chủ động đào tạo mang lại lợi ích cho cả người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN). Cụ thể, NLĐ có chỗ đứng vững chắc trong công việc, vững vàng về chuyên môn. DN sẽ chủ động được nguồn nhân lực, đặc biệt là khi thay đổi công nghệ hoặc mở rộng sản xuất.

Signify giới thiệu nền tảng Interact, mở rộng các dịch vụ chiếu sáng thông minh

T.T |

Ngày 9.11, tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về chiếu sáng - Signify
tiếp tục khẳng định vị trí tiên phong của mình trong lĩnh vực chiếu sáng IoT (Internet of Things/ Vạn Vật Kết Nối) với việc công bố nền tảng Interact, và giới thiệu các hệ thống chiếu sáng mới có khả năng kết nối, tạo và tải dữ liệu lên Interact để hỗ trợ một loạt các dịch vụ chiếu sáng sử dụng dữ liệu.

Hội nghị về Kinh tế 4.0: Từ tiến hóa đến cách mạng

T.TH |

Ngày 2.11, tại TPHCM, Tạp chí Nhịp cầu đầu tư tổ chức Hội nghị đầu tư 2018 với chủ đề "Kinh tế 4.0: Từ tiến hóa đến cách mạng".

Cuộc đua siêu ứng dụng tại Việt Nam, sẽ có thêm LIAN cạnh tranh với Grab, Zalo?

Thế Lâm |

Bà Đỗ Thị Kim Liên – người từng được mệnh danh là “nữ hoàng bảo hiểm” của Việt Nam khi còn là nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc của hãng bảo hiểm AAA - đã trở lại thương trường này sau mấy năm vắng bóng.