Công an Bình Dương triệt phá sới bạc tổ chức tinh vi, tạm giữ 15 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Qua theo dõi nắm bắt thông tin, các lực lượng của Công an Bình Dương đã ập vào một căn nhà triệt phá sới bạc có hàng chục đối tượng đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Ngày 6.9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tiến hành triệt phá sới bạc tổ chức tinh vi trên địa bàn phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát.

Thông tin ban đầu, khuya ngày 4.9 lực lượng cảnh sát hình sự của công an tỉnh Bình Dương đã phối hợp với công an thị xã Bến Cát bất ngờ vào một căn nhà tại phường Thới Hoà, thị xã Bến Cát.

Tại đây, hàng chục đối tượng đang đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu. Phát hiện có công an, các đối tượng đã bỏ tháo chạy nhưng bị lực lượng công an giữ lại.

Công an đang tạm giữ 15 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Công an đang tạm giữ 15 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và hành vi đánh bạc. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 250 triệu đồng, cùng nhiều tang vật phục vụ việc đánh bạc. Hiện tại, cơ quan điều tra đang tạm giữ 15 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, sới bạc này do Hồ Văn Cường (thường gọi là Cường "cóc", 38 tuổi, ngụ Bình Dương), cầm đầu, tổ chức.

Để qua mặt cơ quan công an, Cường thường xuyên cho thay đổi địa điểm đánh bạc. Cường không thông báo địa điểm đánh bạc trước mà thường tập trung lại sau đó mới dẫn đến một địa điểm bí mật để tập trung sát phạt.

Những địa điểm tổ chức sòng bạc đều ở nơi vắng người hoặc nhà kín cổng cao tường. Đối tượng này còn bố trí nhiều đàn em cảnh giới vòng ngoài

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Karaoke, vũ trường... được phép hoạt động trở lại

Hoàng Hiệp T/H |

Từ 6h ngày 6.9, Quảng Nam quyết định cho phép các quán karaoke, vũ trường, xe buýt liên tỉnh... được hoạt động trở lại.

Bình Dương đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Năm học 2020-2021, Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Bình Dương: Đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo các cấp nâng cao biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó quyết định tạm đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có người nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: Phát hiện 19.000kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý 19.000 kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, có dấu hiệu ôi thiu đang chứa trong kho hàng của một công ty.

Quảng Nam: Karaoke, vũ trường... được phép hoạt động trở lại

Hoàng Hiệp T/H |

Từ 6h ngày 6.9, Quảng Nam quyết định cho phép các quán karaoke, vũ trường, xe buýt liên tỉnh... được hoạt động trở lại.

Bình Dương đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Năm học 2020-2021, Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Bình Dương: Đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có dịch

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương vừa chỉ đạo các cấp nâng cao biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó quyết định tạm đóng cửa quán bar, không cho cán bộ đi thăm quan ở vùng có người nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Bình Dương: Phát hiện 19.000kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý 19.000 kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, có dấu hiệu ôi thiu đang chứa trong kho hàng của một công ty.