Động vật đang "thay đổi hình dạng" để ứng phó với biến đổi khí hậu

Hà Anh |

Một số loài động vật máu nóng đang trải qua sự thay đổi về hình dạng cơ thể, có thể là do phản ứng trước sức ép của biến đổi khí hậu, theo đánh giá mới của một nghiên cứu hiện hành. 

Động vật ngày càng có mỏ, chân và tai lớn hơn để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn khi hành tinh nóng lên, trong đó các loài chim bị ảnh hưởng đặc biệt, theo nhà nghiên cứu Sara Ryding của Đại học Deakin, Australia, một trong các tác giả nghiên cứu công bố ngày 7.9 trên tạp chí Xu hướng Sinh thái và Tiến hóa.

Sự thay đổi lớn nhất trong kích thước phần phụ của hơn 30 loài động vật mà các nhà nghiên cứu xem xét là ở một số loài vẹt ở Australia. Những loài vẹt này có kích thước mỏ tăng trung bình 4-10% kể từ năm 1871. 

"Điều đó có nghĩa là động vật đang tiến hóa, nhưng không nhất thiết phải có nghĩa là chúng đang đối phó với biến đổi khí hậu. Chúng ta có thể thấy rằng một số loài đã tăng kích thước phần phụ nhưng chúng tôi không biết liệu chúng có thể theo kịp diễn tiến tệ đi của cuộc khủng hoảng khí hậu không" - nhà nghiên cứu Ryding lưu ý. 

Bà chỉ ra, các nhà khoa học chưa biết sự thay đổi hình dạng này có thực sự có lợi hay không có lợi cho sự phát triển của động vật. Tuy nhiên, hiện tượng này không nên được xem là tích cực mà cần coi là cánh báo rằng biến đổi khí hậu đang buộc động vật phải tiến hóa theo cách này, trong khung thời gian khá ngắn. 

Theo chuyên gia Ryding, những thay đổi này rất tinh tế và khó nhận ra ngay nhưng có thể là mang ý nghĩa quan trọng về mặt chức năng.

Trong cùng loài động vật, các cá thể ở vùng khí hậu ấm hơn có phần phụ như cánh và mỏ lớn hơn. Trong khi đó, kích thước cơ thể có xu hướng co lại vì cơ thể nhỏ hơn giữ nhiệt ít hơn. Một mô hình gọi là quy tắc của Allen chỉ ra, với diện tích bề mặt lớn hơn, động vật kiểm soát nhiệt độ dễ dàng hơn. 

Nghiên cứu mới cũng cho biết, ngoài thay đổi kích thước ở chim, chuột chù và dơi cũng tăng tương đối kích thước ở tai, đuôi, chân và cánh. 

Tại Mỹ, một nghiên cứu gần đây trên 70.716 con chim di cư đại diện cho 52 loài nhận thấy chúng ngày càng nhỏ hơn trong 4 thập kỷ qua và có sải cánh rộng hơn. Những con chim trong nghiên cứu này đều chết khi va vào các tòa nhà cao tầng ở Chicago trong quá trình di cư và được Bảo tàng Field của thành phố thu thập.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chi phí xã hội cho toàn bộ nhựa năm 2019 vượt GDP Ấn Độ

Hà Anh |

Các chi phí ô nhiễm, phát thải và dọn sạch nhựa được sản xuất riêng trong năm 2019 có thể lên tới 3,7 nghìn tỉ USD, nhiều hơn GDP Ấn Độ.

Biến đổi khí hậu đe dọa rồng Komodo - thằn lằn sống lớn nhất Trái đất

Hà Anh |

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất còn sống trên Trái đất. Tuy nhiên, báo cáo mới từ một tổ chức bảo tồn đa dạng sinh học quốc tế cho biết, sinh vật này đang tiến gần hơn tới tuyệt chủng toàn cầu. 

Số người chết vì sét đánh tăng cao ở Ấn Độ

Hà Anh |

Ấn Độ là nơi biến đổi khí hậu đang khiến những vụ sét đánh chết người phổ biến hơn. 

Chất gây ô nhiễm không khí giảm mạnh năm 2020

Hà Anh |

Cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết, thế giới đã trải qua đợt giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn, mạnh vào năm ngoái. 

Chi phí xã hội cho toàn bộ nhựa năm 2019 vượt GDP Ấn Độ

Hà Anh |

Các chi phí ô nhiễm, phát thải và dọn sạch nhựa được sản xuất riêng trong năm 2019 có thể lên tới 3,7 nghìn tỉ USD, nhiều hơn GDP Ấn Độ.

Biến đổi khí hậu đe dọa rồng Komodo - thằn lằn sống lớn nhất Trái đất

Hà Anh |

Rồng Komodo là loài thằn lằn lớn nhất còn sống trên Trái đất. Tuy nhiên, báo cáo mới từ một tổ chức bảo tồn đa dạng sinh học quốc tế cho biết, sinh vật này đang tiến gần hơn tới tuyệt chủng toàn cầu. 

Số người chết vì sét đánh tăng cao ở Ấn Độ

Hà Anh |

Ấn Độ là nơi biến đổi khí hậu đang khiến những vụ sét đánh chết người phổ biến hơn. 

Chất gây ô nhiễm không khí giảm mạnh năm 2020

Hà Anh |

Cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết, thế giới đã trải qua đợt giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn, mạnh vào năm ngoái.