Bình Dương:

Nhiều học sinh được nghỉ học khi diễn ra lễ hội rằm tháng giêng

ĐÌNH TRỌNG |

Nhiều trường học ở khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn khi lễ hội rằm tháng giêng diễn ra.

Theo đó, UBND TP Thủ Dầu Một đồng ý cho một số trường mầm non, tiểu học và trung học  ở khu vực trung tâm  thành phố được nghỉ học trong các ngày diễn ra lễ hội rằm tháng giêng.

Cụ thể, có 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học nghỉ học và nghỉ dạy trong hai ngày 18-19.2 (14-15.1 âm lịch). 13 trường học khác cũng phải nghỉ học và dạy ngày 19. 2 (15.1 âm lịch). Hầu hết các trường đều nằm trên địa bàn phường Phú Cường, phường Chánh Nghĩa của TP Thủ Dầu Một.

Việc học sinh nghỉ học được cho là gây bất tiện cho phụ huynh, vì các ngày nghỉ đều là ngày trong tuần, phụ huynh phải đi làm không thể ở nhà trông trẻ.

Lễ hội rằm tháng giêng có hàng chục ngàn người tham gia.
Lễ hội rằm tháng giêng có hàng chục ngàn người tham gia.

Trao đổi về việc này, bà Nguyễn Thu Cúc – Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một cho biết, những ngày lễ đông người dự, đường phố khu vực trung tâm bị kẹt xe. Để đảm bảo an toàn cho các cháu khi phụ huynh đưa đón nên thành phố thống nhất một số trường ở khu vực trung tâm cho các cháu nghỉ học hai ngày cao điểm.

Đại diện Phòng giáo dục TP Thủ Dầu Một cũng cho biết, vì giao thông phức tạp nên mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn cho các cháu. Các trường nghỉ học sẽ tổ chức dạy học bù vào tuần tiếp theo.

Mùa lễ hội rằm tháng giêng diễn ra hàng năm tại Bình Dương thu hút rất đông du khách thập phương về dự. Theo ghi nhận, những ngày đầu năm mới 2019, mỗi ngày có khoảng 10.000 du khách đi lễ.

Địa điểm tập trung nhiều du khách nhất là lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu tại phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một. Đây được coi là lễ hội rằm tháng giêng lớn ở khu vực Nam bộ. Dự kiến lễ rước kiệu kiệu Bà Thiên Hậu diễn ra chiều 19.2 có hàng chục ngàn người tham gia. Lực lượng chức năng sẽ chốt chặn các ngả đường ngăn không cho xe ô tô vào khu vực trung tâm thành phố.


ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 50.000 lao động đầu năm 2019

ĐÌNH TRỌNG |

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đầu năm 2019, do mở rộng sản xuất có 345 doanh nghiệp thông báo tuyển mới hơn 47.500 lao động.

Hà Nội: Sàn giao dịch việc làm đầu năm "vắng như chùa bà Đanh"

ANH THƯ |

Ngày 14.2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm sau Tết Nguyên đán. Điều đáng nói, phiên giao dịch việc làm vô cùng vắng vẻ, nhà tuyển dụng "đỏ mắt" chờ người lao động.

Phục vụ ăn, uống, xe ôm miễn phí cho khách đến Bình Dương đi lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Cần xe ôm có xe ôm, cần nước suối có nước suối, đói bụng có bánh mì và đồ chay miễn phí. Đó là tấm lòng người dân và chính quyền Bình Dương sẽ dành cho du khách thập phương trong dịp lễ hội rằm tháng giêng năm 2019.

Đi chơi Tết, trộm cắt mái tôn đột nhập vào nhà lấy sạch tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi đi chơi Tết với bạn bè trở về nhà, cô gái mở cửa ra tá hỏa phát hiện trộm đã táo tợn cắt mái tôn đột nhập lấy trộm sạch tài sản.

Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 50.000 lao động đầu năm 2019

ĐÌNH TRỌNG |

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đầu năm 2019, do mở rộng sản xuất có 345 doanh nghiệp thông báo tuyển mới hơn 47.500 lao động.

Hà Nội: Sàn giao dịch việc làm đầu năm "vắng như chùa bà Đanh"

ANH THƯ |

Ngày 14.2, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm sau Tết Nguyên đán. Điều đáng nói, phiên giao dịch việc làm vô cùng vắng vẻ, nhà tuyển dụng "đỏ mắt" chờ người lao động.

Phục vụ ăn, uống, xe ôm miễn phí cho khách đến Bình Dương đi lễ hội

ĐÌNH TRỌNG |

Cần xe ôm có xe ôm, cần nước suối có nước suối, đói bụng có bánh mì và đồ chay miễn phí. Đó là tấm lòng người dân và chính quyền Bình Dương sẽ dành cho du khách thập phương trong dịp lễ hội rằm tháng giêng năm 2019.

Đi chơi Tết, trộm cắt mái tôn đột nhập vào nhà lấy sạch tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi đi chơi Tết với bạn bè trở về nhà, cô gái mở cửa ra tá hỏa phát hiện trộm đã táo tợn cắt mái tôn đột nhập lấy trộm sạch tài sản.