Tàu quỹ đạo sao Hỏa của Trung Quốc nối lại liên lạc với Trái đất

Hà Anh |

Tàu quỹ đạo sao Hỏa của Trung Quốc đã nối lại liên lạc với Trái đất và sẽ bắt đầu viễn thám sao Hỏa từ đầu tháng 11. 

Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) thông tin ngày 22.10 rằng,  tàu quỹ đạo sao Hỏa của Trung Quốc ở trong tình trạng bình thường sau lần đầu trải qua gián đoạn liên lạc với Trái đất do sự kiện giao hội mặt trời (thời điểm Mặt trời ở giữa Trái đất và sao Hỏa). 

Trong khoảng thời gian giao hội mặt trời, tức Trái đất, Mặt trời và sao Hỏa gần như ở trên cùng một đường thẳng, bức xạ điện từ mặt trời tăng lên, làm gián đoạn và thậm chí làm nhiễu sóng liên lạc giữa tàu thăm dò sao Hỏa và Trái đất.

Tàu quỹ đạo sao Hỏa của Trung Quốc sẽ đi vào quỹ đạo viễn thám của sao Hỏa vào đầu tháng 11 để phát hiện và thu thập dữ liệu khoa học như hình thái và cấu trúc địa chất, thành phần vật chất bề mặt và phân bố loại đất, tầng điện ly khí quyển và môi trường không gian của sao Hoả.

Tàu quỹ đạo cũng sẽ chuyển tiếp thông tin liên lạc giữa tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc và Trái đất.

Sứ mệnh sao Hỏa Thiên Vấn 1 của Trung Quốc gồm 1 tàu  quỹ đạo, 1 tàu đổ bộ và 1 tàu thăm dò, được phóng đi ngày 23.7.2020. Tàu thăm dò sao Hỏa của Trung Quốc đã đáp xuống bề mặt hành tinh đỏ ngày 22.5.2021.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Hồ nước mặn lớn nhất Trung Quốc mở rộng diện tích

Hà Anh |

Hồ Thanh Hải, hồ nước mặn nội địa lớn nhất Trung Quốc, có diện tích mặt nước lớn nhất kể từ năm 2004 do lượng mưa tăng và bảo tồn sinh thái được cải thiện.

Bùng nổ nghề chụp ảnh thú cưng ở Trung Quốc

Hà Anh |

Chụp ảnh thú cưng đang là ngành bùng nổ ở Trung Quốc khi chủ sở hữu sẵn sàng chi mạnh để có những bức ảnh đẹp cho vật nuôi của mình. 

Microsoft đóng LinkedIn ở Trung Quốc

Hà Anh |

Tập đoàn Microsoft thông báo đóng LinkedIn ở Trung Quốc gần 7 năm sau khi ra mắt. 

Tàu thăm dò Trung Quốc hoàn thành 1.000 ngày ở nửa tối Mặt Trăng

Hà Anh |

Tàu đổ bộ và tàu thăm dò của sứ mệnh Thường Nga 4 (Chang'e-4) của Trung Quốc đã hoạt động trong 1.000 ngày Trái đất ở nửa tối của Mặt trăng tính tới ngày 29.9.

Hồ nước mặn lớn nhất Trung Quốc mở rộng diện tích

Hà Anh |

Hồ Thanh Hải, hồ nước mặn nội địa lớn nhất Trung Quốc, có diện tích mặt nước lớn nhất kể từ năm 2004 do lượng mưa tăng và bảo tồn sinh thái được cải thiện.

Bùng nổ nghề chụp ảnh thú cưng ở Trung Quốc

Hà Anh |

Chụp ảnh thú cưng đang là ngành bùng nổ ở Trung Quốc khi chủ sở hữu sẵn sàng chi mạnh để có những bức ảnh đẹp cho vật nuôi của mình. 

Microsoft đóng LinkedIn ở Trung Quốc

Hà Anh |

Tập đoàn Microsoft thông báo đóng LinkedIn ở Trung Quốc gần 7 năm sau khi ra mắt. 

Tàu thăm dò Trung Quốc hoàn thành 1.000 ngày ở nửa tối Mặt Trăng

Hà Anh |

Tàu đổ bộ và tàu thăm dò của sứ mệnh Thường Nga 4 (Chang'e-4) của Trung Quốc đã hoạt động trong 1.000 ngày Trái đất ở nửa tối của Mặt trăng tính tới ngày 29.9.