Cháu có phải cấp dưỡng cho dì?

Nam Dương |

Hàng xóm nhà tôi có người già không có thu nhập, cuộc sống rất khó khăn. Người này có mấy người cháu gọi bằng dì và giàu có. Những người cháu có phải cấp dưỡng cho dì mình không?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email hochuuxxx@gmail.comgửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Điều 114 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột như sau:

1. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột không sống chung với cháu ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cháu trong trường hợp cháu chưa thành niên hoặc cháu đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật này.

2. Cháu đã thành niên không sống chung với cô, dì, chú, cậu, bác ruột có nghĩa vụ cấp dưỡng cho cô, dì, chú, cậu, bác ruột trong trường hợp người cần được cấp dưỡng không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng theo quy định của Luật này.

Điều 107 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về nghĩa vụ cấp dưỡng

1. Nghĩa vụ cấp dưỡng được thực hiện giữa cha, mẹ và con; giữa anh, chị, em với nhau; giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu; giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột; giữa vợ và chồng theo quy định của Luật này.

Nghĩa vụ cấp dưỡng không thể thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

2. Trong trường hợp người có nghĩa vụ nuôi dưỡng trốn tránh nghĩa vụ thì theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 119 của Luật này, Tòa án buộc người đó phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của Luật này.

Như vậy, nếu người dì đó không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người khác cấp dưỡng thì những người cháu có nghĩa vụ cấp dưỡng cho dì của mình.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thế giới hôn nhân: Xem xong chỉ muốn độc thân?

Hà Mi |

Là một nhà đài nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình chất lượng như “SKY Castle”, “Tầng lớp Itaewon”, khi JTBC cho ra mắt “Thế giới hôn nhân”, công chúng đã không tiếc lời tán dương dành cho series trên. Nó đã đánh bại kỉ lục về tỉ lệ người xem trước đó của SKY Castle với con số 28,371%, trở thành bộ phim có tỉ suất xem cao nhất của Hàn Quốc. Vậy điều gì khiến series này hấp dẫn tới vậy?

Có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không?

Hoàng Phương Anh |

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể để lại nhiều hậu quả cho sức khỏe, tinh thần lẫn tình cảm của cả hai, nhất là phái nữ.

Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của cụ ông 90 tuổi 4 lần chinh phục Fansipan

ĐÌNH DY |

MC Quyền Linh và Ngọc Lan ngưỡng mộ hạnh phúc hơn 60 năm của ông cụ từng 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan. 

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh muốn mọi chuyện nhẹ nhàng

ĐÌNH DY |

Với ca khúc "Nói với người đến sau", Phạm Quỳnh Anh mang đến thông điệp làm sao cố gắng để bản thân biến mọi chuyện thành nhẹ nhàng.

Thế giới hôn nhân: Xem xong chỉ muốn độc thân?

Hà Mi |

Là một nhà đài nổi tiếng với nhiều bộ phim truyền hình chất lượng như “SKY Castle”, “Tầng lớp Itaewon”, khi JTBC cho ra mắt “Thế giới hôn nhân”, công chúng đã không tiếc lời tán dương dành cho series trên. Nó đã đánh bại kỉ lục về tỉ lệ người xem trước đó của SKY Castle với con số 28,371%, trở thành bộ phim có tỉ suất xem cao nhất của Hàn Quốc. Vậy điều gì khiến series này hấp dẫn tới vậy?

Có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không?

Hoàng Phương Anh |

Quan hệ tình dục trước hôn nhân có thể để lại nhiều hậu quả cho sức khỏe, tinh thần lẫn tình cảm của cả hai, nhất là phái nữ.

Quyền Linh ngưỡng mộ hôn nhân của cụ ông 90 tuổi 4 lần chinh phục Fansipan

ĐÌNH DY |

MC Quyền Linh và Ngọc Lan ngưỡng mộ hạnh phúc hơn 60 năm của ông cụ từng 4 lần chinh phục đỉnh Fansipan. 

Hậu đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh muốn mọi chuyện nhẹ nhàng

ĐÌNH DY |

Với ca khúc "Nói với người đến sau", Phạm Quỳnh Anh mang đến thông điệp làm sao cố gắng để bản thân biến mọi chuyện thành nhẹ nhàng.