Nhạc sĩ người Mông Cổ đoạt giải Đặc biệt cuộc thi "Hát lên Việt Nam"

Thanh Hương |

Với ca khúc ca khúc "Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào", nhạc sĩ người Mông Cổ - Ariunbold Dashdorj vinh dự nhận giải Đặc biệt tại Lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam – Let’s sing Vietnam".

Với 45 tác phẩm lọt vào vòng Chung kết, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn ra 16 tác phẩm để trao giải gồm giải Đặc biệt (trị giá 100 triệu đồng) được trao cho tác phẩm "Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào" của nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Mông Cổ - Ariunbold Dashdorj.

Mặc dù là ca khúc do một nhạc sĩ nước ngoài sáng tác song lời ca vẽ lên hình ảnh hùng vĩ, yên bình với lịch sử ngàn năm, đi qua những thăng trầm, đổ nát để bước tới hòa bình ngày hôm nay của đất nước Việt Nam.

Ngài Jigjee Sereejav - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam đã thay mặt nhạc sĩ Ariunbold Dashdor nhận Giải đặc biệt từ Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: BTC
Ngài Jigjee Sereejav - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam đã thay mặt nhạc sĩ Ariunbold Dashdor nhận Giải đặc biệt từ Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: BTC

Giải Nhất (50 triệu đồng) thuộc về ca khúc "Quê hương Việt Nam tôi" (Nhạc: Tuấn Phương; Thơ: Lê Tự Minh); 2 giải Nhì (25 triệu đồng/giải) dành ca khúc "Hùng vĩ trái tim Việt Nam" (Nguyễn Như Thắng) và "Tổ quốc ta cờ bay" (Nguyễn Cường); 3 giải Ba (15 triệu đồng/giải) trao cho ca khúc "Tự hào quê hương Việt Nam" (Vũ Thị Huyền Ngọc), "Khát vọng hùng cường" (Hồ Trọng Tuấn), "Khát khao phi thường" (Vũ Minh Tâm).

Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 8 giải Khuyến khích (5 triệu đồng/giải) và Giải triển vọng (15 triệu đồng/giải).

Nhạc sĩ Tuấn Phương nhận giải Nhất với ca khúc “Quê hương Việt Nam tôi”. Ảnh: BTC
Nhạc sĩ Tuấn Phương nhận giải Nhất với ca khúc “Quê hương Việt Nam tôi”. Ảnh: BTC

Đánh giá chung về các tác phẩm đoạt giải, PGS.TS - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo nhìn nhận: "Do số lượng tác phẩm gửi về cuộc thi rất lớn nên để chọn ra 16 tác phẩm có chất lượng cho những giải thưởng rất khó. Những tác phẩm đoạt giải đều là ca khúc bày tỏ được tiếng lòng, tình cảm của các nhạc sĩ thông qua tiếng hát chuyển tải tới khán giả theo đúng những chủ đề mà cuộc thi đưa ra.

Ngoài bút pháp truyền thống, các sáng tác còn có hơi thở âm nhạc mới, nhạc trẻ, tiệm cận với cuộc sống hôm nay. Các nhạc sĩ được trao giải cũng đa dạng ở lứa tuổi. Từ đó cho thấy một tương lai âm nhạc Việt Nam ngày càng khởi sắc".

Tại Lễ trao giải, khán giả được thưởng thức những tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng Chung kết. Ảnh: BTC
Tại Lễ trao giải, khán giả được thưởng thức những tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng Chung kết. Ảnh: BTC

Cuộc thi sáng tác ca khúc "Hát lên Việt Nam – Let’s sing Viet Nam" do VOV phát động từ ngày 3.2.2021 nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021. Đây là cuộc thi sáng tác rộng rãi nhất, toàn diện nhất dành cho các tác giả chuyên và không chuyên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV, cho biết: "Hơn 76 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và kết nối trái tim hàng triệu người Việt Nam.

Chương trình Công diễn và trao giải cuộc thi do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhằm khơi dậy khát vọng dân tộc cùng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, về Việt Nam giàu đẹp, mến khách, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch COVID-19 vừa qua".

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt tủ sách Văn chương và Mỹ thuật tại TPHCM

Thanh Hương |

Mới đây, tủ sách Văn chương và Mỹ thuật đã chính thức ra mắt bạn đọc tại TPHCM. 

"Dòng chảy bất tận" – một bước dài đưa văn hoá Việt đến với thế giới

Thanh Hương |

Chương trình văn hoá nghệ thuật với chủ đề "Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow" sẽ chính thức diễn ra vào Ngày Quốc gia Việt Nam 30.12 tại EXPO Dubai. 

Israel khẳng định tiếp tục cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Hà Anh |

Bộ trưởng Du lịch Israel cho biết, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) sẽ diễn ra như dự kiến dù Israel đã áp đặt các biện pháp hạn chế ngừa biến thể Omicron. 

TikTok khởi động Cuộc thi TikTok Master 2021

T.TH |

Ngày 25.11, TikTok - nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, chính thức khởi động Cuộc thi Sáng tạo TikTok Master 2021 - The Next Star Gen dành cho cộng đồng người dùng Việt Nam trên đa dạng các lĩnh vực nội dung giải trí. Sau ba mùa giải TikTok Master tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung, TikTok Master 2021 - The Next Star Gen tiếp tục hành trình tìm kiếm và tôn vinh thế hệ tài năng mới.

Ra mắt tủ sách Văn chương và Mỹ thuật tại TPHCM

Thanh Hương |

Mới đây, tủ sách Văn chương và Mỹ thuật đã chính thức ra mắt bạn đọc tại TPHCM. 

"Dòng chảy bất tận" – một bước dài đưa văn hoá Việt đến với thế giới

Thanh Hương |

Chương trình văn hoá nghệ thuật với chủ đề "Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow" sẽ chính thức diễn ra vào Ngày Quốc gia Việt Nam 30.12 tại EXPO Dubai. 

Israel khẳng định tiếp tục cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Hà Anh |

Bộ trưởng Du lịch Israel cho biết, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) sẽ diễn ra như dự kiến dù Israel đã áp đặt các biện pháp hạn chế ngừa biến thể Omicron. 

TikTok khởi động Cuộc thi TikTok Master 2021

T.TH |

Ngày 25.11, TikTok - nền tảng video dạng ngắn hàng đầu thế giới, chính thức khởi động Cuộc thi Sáng tạo TikTok Master 2021 - The Next Star Gen dành cho cộng đồng người dùng Việt Nam trên đa dạng các lĩnh vực nội dung giải trí. Sau ba mùa giải TikTok Master tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung, TikTok Master 2021 - The Next Star Gen tiếp tục hành trình tìm kiếm và tôn vinh thế hệ tài năng mới.