Hoa hậu hoàn vũ Khánh Vân diện áo dài tím, khám phá xứ Huế

ĐÌNH DY |

Trong chuyến công tác gần đây, Hoa hậu Khánh Vân có dịp hóa thân thành cô gái xứ Huế diện áo dài tím, đồng thời cô tranh thủ thời gian để khám phá vùng đất cố đô.

Đạt danh hiệu “Người đẹp Áo dài” tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nên Khánh Vân cũng rất thích mặc áo dài khi tham gia các chương trình, sự kiện. Vì thế, khi có dịp đến Huế, Hoa hậu Khánh Vân đã chọn áo dài tím, kết hợp nón lá để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Đạt danh hiệu “Người đẹp Áo dài” tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 nên Khánh Vân cũng rất thích mặc áo dài khi tham gia các chương trình, sự kiện. Vì thế, khi có dịp đến Huế, Hoa hậu Khánh Vân đã chọn áo dài tím, kết hợp nón lá để lưu lại những khoảnh khắc đẹp.
Cô chia sẻ: “Mọi người thường thấy Vân mặc áo dài trắng rồi nên lần này Vân diện màu tím, vì Huế cho Vân cảm giác mộng mơ, yên tĩnh và thật bình dị”.
Cô chia sẻ: “Mọi người thường thấy Vân mặc áo dài trắng rồi nên lần này Vân diện màu tím, vì Huế cho Vân cảm giác mộng mơ, yên tĩnh và thật bình dị”.
Ngoài thời gian ghi hình, Hoa hậu Khánh Vân đã tranh thủ cùng êkip khám phá cố đô Huế, thăm chùa Thiên Mụ. Cô còn thực hiện video review bún bò huế Bà Lan - được cô tình cờ gặp khi đang dạo một vòng quanh chợ.
 Hoa hậu Khánh Vân đã tranh thủ cùng êkip khám phá cố đô Huế. Người đẹp chụp ảnh tại cổng thành của kinh thành Huế uy nghiêm.
Người đẹp cho biết cô yêu áo dài và thường sử dụng quốc phục này trong mỗi chuyến đi xa.
Người đẹp cho biết cô yêu áo dài và thường sử dụng quốc phục này trong mỗi chuyến đi xa.
Hiện, Hoa hậu Khánh Vân đang tích cực rèn luyện bản thân chuẩn bị cho Miss Universe 2020 và đồng hành cùng cuộc thi “Tuyển chọn thiết kế trang phục dân tộc”.
Hoa hậu Khánh Vân diện trang phục đơn giản, thăm vườn trong kinh thành Huế. Cô cho biết bản thân tự hào vì được đích thân trải nghiệm không gian xanh và yên bình tại đây.
Khánh Vân giản dị tại một góc sông Hương.
Khánh Vân giản dị, dạo quanh một góc sông Hương êm ả. Người đẹp còn cho biết, cô đi dạo trên thuyền để ngắm cảnh sông bao quát hơn.
Không chỉ khám phá địa danh, người đẹp còn tiết lộ cô đã tranh thủ thưởng thức ẩm thực Huế với các món như: bún Huế, cơm hến,...
Đến Huế, Khánh Vân không thể không ghé thăm chùa Thiên Mụ - ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất tại đây.
Cô và ekip đã lưu khoảnh khắc tại cố đô Huế bằng album ảnh ý nghĩa. Ảnh: NSCC
Cô và ekip đã lưu khoảnh khắc tại cố đô Huế bằng album ảnh ý nghĩa. Ảnh: NSCC
ĐÌNH DY
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng gay gắt, trẻ em Hà Thành kéo nhau ra hồ nghìn tuổi tắm mát

Hà Phương |

Vào những ngày nắng nóng, hàng trăm người mang áo phao, phao bơi, đổ ra hồ Long Trì trước chùa Thầy để bơi lội, tắm mát.

Theo chân Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khám phá đặc sản của Vĩnh Long

ĐÌNH DY |

Nàng hậu khám phá các loại trái cây đặc sản của tỉnh Vĩnh Long. Cô cũng tự tay nấu ăn và thu hoạch vụ mùa cùng nông dân.

TPHCM: Tung 260 tour du lịch và giảm 70% giá vé để kích cầu du lịch

Chân Phúc |

Nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với TPHCM, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức hội nghị kích cầu du lịch nội địa năm 2020 và triển khai chương trình kích cầu du lịch. Theo đó, Chương trình kích cầu du lịch nội địa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay sẽ có gần 260 chương trình tour và 280.000 vé ưu đãi giảm từ 10 đến 70%.

BR-VT kích cầu du lịch: 78 doanh nghiệp tung ra các gói ưu đãi

T.TH |

Nhằm đẩy mạnh việc kích cầu du lịch, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020 với nhiều hoạt động thu hút du khách. Hiện có khoảng gần 80 doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình, tung ra nhiều sản phẩm du lịch kích cầu, các gói ưu đãi về giá để thu hút du khách.

Nắng nóng gay gắt, trẻ em Hà Thành kéo nhau ra hồ nghìn tuổi tắm mát

Hà Phương |

Vào những ngày nắng nóng, hàng trăm người mang áo phao, phao bơi, đổ ra hồ Long Trì trước chùa Thầy để bơi lội, tắm mát.

Theo chân Hoa hậu Lương Thuỳ Linh khám phá đặc sản của Vĩnh Long

ĐÌNH DY |

Nàng hậu khám phá các loại trái cây đặc sản của tỉnh Vĩnh Long. Cô cũng tự tay nấu ăn và thu hoạch vụ mùa cùng nông dân.

TPHCM: Tung 260 tour du lịch và giảm 70% giá vé để kích cầu du lịch

Chân Phúc |

Nhằm kích cầu du lịch, thu hút du khách đến với TPHCM, Sở Du lịch TPHCM đã tổ chức hội nghị kích cầu du lịch nội địa năm 2020 và triển khai chương trình kích cầu du lịch. Theo đó, Chương trình kích cầu du lịch nội địa bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 12 năm nay sẽ có gần 260 chương trình tour và 280.000 vé ưu đãi giảm từ 10 đến 70%.

BR-VT kích cầu du lịch: 78 doanh nghiệp tung ra các gói ưu đãi

T.TH |

Nhằm đẩy mạnh việc kích cầu du lịch, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) đã tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020 với nhiều hoạt động thu hút du khách. Hiện có khoảng gần 80 doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình, tung ra nhiều sản phẩm du lịch kích cầu, các gói ưu đãi về giá để thu hút du khách.