Dưới đây là những câu hỏi toán học đơn giản được tác giả biến hoá bằng những hình ảnh "đánh lừa" mắt. Bạn hãy nhanh tay, tinh mắt tìm ra đáp án.
Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Đáp án:
Câu 1:
Đáp án đúng là 72.5.
Từ 3 công thức đầu tiên, ta tính được 1 cốc đỏ = 4; 1 cốc xanh lá = 6; 1 cốc xanh lam = 7.
=> nửa cốc đỏ = 2, nửa cốc xanh lá = 3, nửa cốc xanh lam = 3.5.
Thay vào công thức cuối, ta tính được: 4 + (6 + 3) x 7 + (2 + 3.5) = 72.5
Câu 2:
Đáp án đúng là 4.
Từ công thức thứ 2, ta tính được 1 ngôi sao = 2 hình vuông.
Ghép vào công thức thứ 4, ta có: 3 hình vuông = 12.
=> 1 hình vuông = 4; 1 ngôi sao bằng 8.
Ta thay kết quả của công thức đầu tiên và kết quả ở trên vào công thức cuối, vậy đáp án đúng là: 8 - 8 + 4 = 4.
Câu 3:
Đáp án đúng là Hoa vàng.
Từ công thức thứ 2 suy ra: Hoa đỏ = 2 hoa vàng.
Từ công thức thứ 3 suy ra: Hoa xanh = Hoa xám - hoa vàng.
Thay vào công thức thứ 4 ta có: 2 hoa vàng - hoa xám + hoa xám - hoa vàng = hoa vàng.
Câu 4:
Đáp án đúng là 44.
Ở khung số 1, ta tính được 2 quả cherry = 4 => 1 quả cherry = 2.
Ở khung số 2, ta tìm được quy luật số bên phải bằng số bên trái nhân với số liền trước nó theo dạng A = A x (a + 1).
Vậy 3 = 3 x 4 = 12 => 1 quả táo = 12.
Ở khung số 3, ta tính được nửa quả cam = 3; 3 quả chuối = 6; 1 quả cà chua = 2.
Tại công thức cuối, ta thấy có 2 quả chuối (bằng 4) và 1.5 quả cam (bằng 9), vậy đáp án đúng là: 12 - 4 + 9 x (2 + 2) = 44.
Câu 5:
Có 3 cách trả lời câu hỏi này
Cách 1:
Lộn ngược số 9 lại thành số 6.
Ta có: 6 + 11 + 13 = 30.
Cách 2:
Dùng số thập phân.
Ta có: 11,5 + 5,5 + 13 = 30.
Cách 3:
Sử dụng giai thừa.
Vì 3! = 6.
Ta có: 11 + 13 + 3! = 30.