Bình Dương: Tăng trưởng cao, đặt ra 4 giải pháp phát triển kinh tế năm 2021

Đ.TRỌNG |

Năm 2020, cả nước phải đối mặt với nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và thiên tai. Ngay từ đầu năm, tỉnh Bình Dương đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế xã hội Bình Dương vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan, làm động lực để phục hồi và phát triển mạnh mẽ trong năm 2021.

Kinh tế tăng trưởng

Theo báo cáo kinh tế của UBND tỉnh Bình Dương, năm 2020 tổng sản phẩm trên địa bàn ước tăng 6,91% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là mức tăng thấp so với kế hoạch đề ra nhưng là mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng tương ứng là 66,94% - 21,98% - 3,15% - 7,93%. Chỉ số phát triển công nghiệp của tỉnh năm 2020 ước tăng 8,02%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 252.889 tỷ đồng, tăng 12,3%.

Thu ngân sách năm 2020 vẫn đạt kết quả tương đối khả quan, ước thực hiện 59.700 tỷ đồng, đạt 96% dự toán, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương ước đạt 26.063 tỷ đồng, đạt 98% dự toán HĐND tỉnh. Trong năm, tỉnh đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế cho 3.096 đối tượng, với tổng số tiền là 2.184 tỷ đồng. Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, đi công tác, tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính (dự kiến giảm chi 241 tỷ đồng).

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 133.568 tỷ đồng, tăng 11,6%. Thu hút đầu tư trong nước được 70.051 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 48.456 doanh nghiệp đang ký kinh doanh, tổng vốn đăng ký 434.708 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài được 1,8 tỷ đô la Mỹ (vượt 31,8% kế hoạch năm). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 3.928 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 35,4 tỷ đô la Mỹ.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, những kết quả đạt được trong năm 2020 là rất đáng phấn khởi, không những góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020, mà còn đặt nền móng cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực chung của toàn Đảng bộ, của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện 4 giải pháp phát triển kinh tế năm 2021

Sáng 10.12​, ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã trình bày tại Kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh khóa IX về các giải pháp trọng ​tâm để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của tình này.

​​Thứ nhất, tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, tạo đà phát triển cho nhiệm kỳ mới, các dự án giao thông.

Trước mắt triển khai các giải pháp điều tiết, phân luồng hợp lý tại các nút giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc. Tổ chức làm việc với các tỉnh, thành giáp ranh để phối hợp thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan về giao thông, công trình thoát nước. Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh hoạt động thu hút vốn đầu tư mới, gắn với giải pháp tạo điều kiện cho các nhà đầu tư giải ngân nhanh số vốn đã đăng ký để mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Thứ hai, tập trung thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, quan tâm đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có thu nhập thấp và các đối tượng yếu thế. Tiếp tục hỗ trợ giải quyết khó khăn cho người dân và công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19... Thực hiện mời gọi các công ty, tập đoàn viễn thông, công nghệ tham gia đề xuất, triển khai thực hiện các nội dung phục vụ Đề án Thành phố thông minh Bình Dương. Có giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong các doanh nghiệp gắn với thực hiện khung kiến trúc Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số.

Thứ ba, rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, nâng cao công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Cải cách thủ tục hành chính thực chất hơn để giảm chi phí và sự phiền hà cho người dân, doanh nghiệp...

Thứ tư, tăng cường công tác nắm tình hình, triển khai kịp thời các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Theo ông Nguyễn Hoàng Thao, trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán 2021, các ngành, các cấp trong tỉnh cần phải tập trung thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo và thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng khó khăn, công nhân lao động.

Đ.TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương phát triển hạ tầng giao thông đẩy mạnh kết nối vùng

Đ.TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh có kinh tế phát triển năng động trong vùng Đông Nam Bộ. Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường huyết mạch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng tính kết nối vùng.

Bình Dương: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đ.TRỌNG |

Bình Dương cùng các tỉnh, thành trên cả nước vừa tổ chức thành công công Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức phạp, chính quyền Bình Dương đã bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của nhiệm kỳ mới.

Bình Dương: Kịp thời hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đ.TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chi và vận động xã hội hóa hàng 100 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền đã giúp nhiều người vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương:Thành công lớn trong thu hút FDI làm động lực phát triển kinh tế

Đ.TRỌNG |

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Hiện Bình Dương đang đứng thứ ba sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Bình Dương phát triển hạ tầng giao thông đẩy mạnh kết nối vùng

Đ.TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh có kinh tế phát triển năng động trong vùng Đông Nam Bộ. Những năm gần đây, tỉnh Bình Dương đang triển khai nhiều dự án nâng cấp mở rộng các tuyến đường huyết mạch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tăng tính kết nối vùng.

Bình Dương: Phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Đ.TRỌNG |

Bình Dương cùng các tỉnh, thành trên cả nước vừa tổ chức thành công công Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức phạp, chính quyền Bình Dương đã bắt tay ngay vào thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội của nhiệm kỳ mới.

Bình Dương: Kịp thời hỗ trợ người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đ.TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã chi và vận động xã hội hóa hàng 100 tỉ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19. Với chủ trương không để ai bị bỏ lại phía sau, sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền đã giúp nhiều người vượt qua nghịch cảnh.

Bình Dương:Thành công lớn trong thu hút FDI làm động lực phát triển kinh tế

Đ.TRỌNG |

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) là một trong những đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bình Dương là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Hiện Bình Dương đang đứng thứ ba sau TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội về thu hút vốn FDI. Giai đoạn 2016-2020, Bình Dương đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.