20.000 sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh thi THPT Quốc gia 2019

Anh Nhàn |

20.000 sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

Sáng 16.6, lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi 2019” đã diễn ra. Dự kiến có 20.000 lượt sinh viên tình nguyện sẽ tham gia hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. 

 
Các sinh viên tình nguyện tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Hồng Long

Các chương trình tình nguyện sẽ chia thành 2 giai đoạn. Từ ngày 16.6 đến ngày 10.7, các tình nguyện viên tư vấn về thông tin tuyển sinh, hướng dẫn phòng thi cho các thí sinh. 

Đồng thời, tình nguyện viên cũng xử lý các tình huống khẩn cấp, hỗ trợ điều tiết giao thông tại các giao lộ gần địa điểm thi và các nút giao thông, trông giữ hành lý, phát tặng các vật phẩm thiết yếu, cẩm nang thông tin về kỳ thi.

Từ ngày 6.8 đến 20.8, sinh viên tình nguyện sẽ có mặt tại các bến xe để đón, hướng dẫn thí sinh và người nhà từ các tỉnh di chuyển đến các điểm trường thuận lợi, nhanh chóng;

Tại các trường, đội hình sinh viên tình nguyện sẽ phối hợp với phòng ban chức năng tư vấn, hướng dẫn nộp hồ sơ, giải đáp thắc mắc của thí sinh, bố trí chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho thí sinh có nhu cầu; giới thiệu chỗ trọ, ký túc xá đầu năm học. 

 
 
Các sinh viên tình nguyện tại buổi lễ ra quân. Ảnh: Long Đình 

Sau lễ ra quân, các bạn sinh viên tình nguyện sẽ được các chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt – Công an TPHCM tập huấn về việc hỗ trợ điều phối giao thông tại các cụm thi và tại các nút giao thông trọng điểm của thành phố.

Năm 2019 là năm thứ 23 liên tiếp chương trình hỗ trợ thí sinh thi ĐH, CĐ được tổ chức và cũng tròn năm thứ 18 chương trình mang tên “Tiếp sức mùa thi”. 

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Hướng mở cho học sinh tốt nghiệp THCS học lên Cao đẳng

AT |

Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được định hướng vào 4 luồng chính. Trong đó, cho phép học sinh tốt nghiệp THCS học liên thông theo mô hình 9+ được xem là giải pháp đột phá trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thời gian tới.

Ý tưởng giúp tăng thu nhập cho công nhân

Anh Nhàn |

Vì thấy chị gái làm công nhân, công việc vất vả lại đem đến thu nhập thấp, Lý Phương Thanh cùng nhóm bạn đã nghĩ ra ý tưởng giúp tăng thu nhập cho công nhân.

Độc đáo ứng dụng ngân hàng máu sống "online" của sinh viên

Anh Nhàn |

Nhóm sinh viên đến Trường ĐH Huế đã nảy ra ý tưởng làm một ứng dụng ngân hàng máu "online". Ứng dụng này giúp kết nối "người cần máu" và "người cho máu" chỉ trong vòng 15 phút. 

Lễ ra trường trong ánh nến của học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong

A.N |

Một buổi lễ tri ân và trưởng thành cuối cấp với hàng trăm cây nến, thay cho lời cảm ơn thầy cô và bạn bè đã đồng hành suốt 3 năm học THPT vừa được diễn ra tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). 

Hướng mở cho học sinh tốt nghiệp THCS học lên Cao đẳng

AT |

Công tác phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS được định hướng vào 4 luồng chính. Trong đó, cho phép học sinh tốt nghiệp THCS học liên thông theo mô hình 9+ được xem là giải pháp đột phá trong giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thời gian tới.

Ý tưởng giúp tăng thu nhập cho công nhân

Anh Nhàn |

Vì thấy chị gái làm công nhân, công việc vất vả lại đem đến thu nhập thấp, Lý Phương Thanh cùng nhóm bạn đã nghĩ ra ý tưởng giúp tăng thu nhập cho công nhân.

Độc đáo ứng dụng ngân hàng máu sống "online" của sinh viên

Anh Nhàn |

Nhóm sinh viên đến Trường ĐH Huế đã nảy ra ý tưởng làm một ứng dụng ngân hàng máu "online". Ứng dụng này giúp kết nối "người cần máu" và "người cho máu" chỉ trong vòng 15 phút. 

Lễ ra trường trong ánh nến của học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong

A.N |

Một buổi lễ tri ân và trưởng thành cuối cấp với hàng trăm cây nến, thay cho lời cảm ơn thầy cô và bạn bè đã đồng hành suốt 3 năm học THPT vừa được diễn ra tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).