Nghiên cứu đăng trên tạp chí Current Biology cho thấy chỉ 2% hệ thống rạn san hô lớn nhất thế giới thoát khỏi các tác động kể từ sự kiện tẩy trắng san hô hàng loạt đầu tiên vào năm 1998.
Tác giả chính Terry Hughes, từ Trung tâm ARC về Nghiên cứu Rạn san hô tại Đại học James Cook, cho biết, tần suất, cường độ và quy mô của các đợt sóng nhiệt đại dương do khí hậu dẫn tới hiện tượng tẩy trắng san hô đang gia tăng.
"Năm đợt tẩy trắng hàng loạt kể từ năm 1998 đã biến Great Barrier thành bàn cờ của những rạn san hô với lịch sử gần đây rất khác nhau, từ 2% rạn san hô hoàn toàn thoát khỏi tình trạng bị tẩy trắng, đến 80% đã bị tẩy trắng nghiêm trọng ít nhất một lần từ năm 2016" - ông nói.
Rạn san hô Great Barrier đã trải qua 3 sự kiện tẩy trắng hàng loạt trong các đợt sóng nhiệt năm 2016, 2017 và 2020, khiến nhiều loài san hô bị ảnh hưởng phải vật lộn để tồn tại.
Vào tháng 7, các nhà khoa học của chính phủ Australia cho biết, san hô đã có một số dấu hiệu phục hồi kể từ đợt tẩy trắng gần đây nhất nhưng triển vọng dài hạn với hệ sinh thái dài 2.300km là "rất kém".