Ký kết biên bản hợp tác chiến lược cung cấp nhựa tái sinh

Thanh Hương |

Suntory PepsiCo và Nhựa Tái Chế Duy Tân chính thức ký hợp biên bản hợp tác chiến lược 5 năm về việc cung cấp nhựa tái sinh.

Theo đó, Suntory PepsiCo là công ty nước giải khát tiên phong tại thị trường Việt Nam ký biên bản hợp tác chiến lược với nhà sản xuất trong nước về việc cung cấp nhựa tái sinh hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn và tạo ra giá trị cộng thêm cho người tiêu dùng tại Việt Nam.

Theo biên bản ghi nhớ giữa hai bên ký kết, Suntory PepsiCo và Nhựa Tái Chế Duy Tân sẽ cam kết hướng tới sự phát triển bền vững và cùng nhau đưa ra những sáng kiến giúp giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường trong sản xuất, hướng tới đạt hiệu quả trong năng suất và cung cấp những sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế cho người tiêu dùng.

Ông Jahanzeb Khan – Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BTC
Ông Jahanzeb Khan – Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: BTC

Việc hợp tác chiến lược này cũng sẽ giúp tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động trong nước, hỗ trợ cho cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và đồng thời hướng tới phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Ông Jahanzeb Khan – Tổng Giám đốc Suntory PepsiCo cho biết: “Là công ty nước giải khát hàng đầu tại thị trường Việt Nam, chúng tôi luôn đi tiên phong trong các hoạt động hướng tới sự phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.

Chúng tôi vui mừng khi được kết hợp với Nhựa Tái Chế Duy Tân để cùng nhau đưa ra những sáng kiến mới giúp bảo vệ môi trường và phát triển nền kinh tế tuần hoàn. Chúng tôi hy vọng có thể cùng nhau tạo thêm những giá trị mới cho người tiêu dùng và đồng hành với cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường”.

Ông Trần Duy Hy – Chủ tịch Cty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân chia sẻ: “Chúng tôi lấy làm vinh dự khi là một trong những đối tác chiến lược cung cấp nhựa tái sinh cho Suntory PepsiCo trong vòng 5 năm tới. Việc hợp tác chiến lược này sẽ giúp tạo thêm giá trị cho xã hội và hướng đến nền kinh tế xanh cho Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp hạt nhựa tái sinh đạt tiêu chuẩn cao nhất”.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến mới giúp IHG giảm thiểu lượng rác thải nhựa

T.TH |

InterContinental giới thiệu sáng kiến mới về việc đưa vào sử dụng bộ kit phòng tắm cỡ lớn trong hệ thống khách sạn IHG và ngưng sử dụng các mẫu chai mini dùng một lần. Đây là một trong những hoạt động cam kết của IHG về giảm thiểu lượng rác thải nhựa. IHG là tập đoàn khách sạn đầu tiên trên toàn cầu cam kết rằng tất cả các thương hiệu sở hữu sẽ ngưng sử dụng các chai chiết mini trong phòng tắm và thay thế bằng các chai đựng có kích thước lớn hơn.

Pháp cấm đóng gói trái cây, rau củ bằng màng nhựa

Hà Anh |

Luật cấm đóng gói hàng chục loại trái cây và rau củ bằng màng nhựa có hiệu lực ở Pháp từ ngày đầu năm mới 2022. 

1.500 trường học cùng Nestlé MILO “nói không với nhựa dùng một lần"

T.TH |

Lễ phát động Tháng hành động “Nói không với nhựa dùng một lần” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhãn hàng Nestlé MILO phối hợp tổ chức đã diễn ra tại trường THCS Trương Công Giai (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), cùng sự tham gia của 1.500 trường học khác trên cả nước. Chương trình khuyến khích xây dựng thói quen tiêu dùng xanh và tái chế đồ dùng cho các em học sinh, góp phần tạo nên một Việt Nam năng động và xanh. 

Chi phí xã hội cho toàn bộ nhựa năm 2019 vượt GDP Ấn Độ

Hà Anh |

Các chi phí ô nhiễm, phát thải và dọn sạch nhựa được sản xuất riêng trong năm 2019 có thể lên tới 3,7 nghìn tỉ USD, nhiều hơn GDP Ấn Độ.

Sáng kiến mới giúp IHG giảm thiểu lượng rác thải nhựa

T.TH |

InterContinental giới thiệu sáng kiến mới về việc đưa vào sử dụng bộ kit phòng tắm cỡ lớn trong hệ thống khách sạn IHG và ngưng sử dụng các mẫu chai mini dùng một lần. Đây là một trong những hoạt động cam kết của IHG về giảm thiểu lượng rác thải nhựa. IHG là tập đoàn khách sạn đầu tiên trên toàn cầu cam kết rằng tất cả các thương hiệu sở hữu sẽ ngưng sử dụng các chai chiết mini trong phòng tắm và thay thế bằng các chai đựng có kích thước lớn hơn.

Pháp cấm đóng gói trái cây, rau củ bằng màng nhựa

Hà Anh |

Luật cấm đóng gói hàng chục loại trái cây và rau củ bằng màng nhựa có hiệu lực ở Pháp từ ngày đầu năm mới 2022. 

1.500 trường học cùng Nestlé MILO “nói không với nhựa dùng một lần"

T.TH |

Lễ phát động Tháng hành động “Nói không với nhựa dùng một lần” do Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhãn hàng Nestlé MILO phối hợp tổ chức đã diễn ra tại trường THCS Trương Công Giai (Quận Cầu Giấy, Hà Nội), cùng sự tham gia của 1.500 trường học khác trên cả nước. Chương trình khuyến khích xây dựng thói quen tiêu dùng xanh và tái chế đồ dùng cho các em học sinh, góp phần tạo nên một Việt Nam năng động và xanh. 

Chi phí xã hội cho toàn bộ nhựa năm 2019 vượt GDP Ấn Độ

Hà Anh |

Các chi phí ô nhiễm, phát thải và dọn sạch nhựa được sản xuất riêng trong năm 2019 có thể lên tới 3,7 nghìn tỉ USD, nhiều hơn GDP Ấn Độ.