Kim Jong Kook tiết lộ lý do không phủ nhận tin hẹn hò với Yoon Eun Hye

An Nhiên |

Theo Kim Jong Kook, nếu anh cứ lên tiếng thì tin đồn sẽ ngày càng lớn hơn, nên anh cho rằng, cách tốt nhất chính là nên giữ im lặng.

Báo Hàn đưa tin, gần đây, Kim Jong Kook đã xuất hiện trong chương trình "Problem Child In House" và chia sẻ về tin đồn hẹn hò của người nổi tiếng. 

Khi nhận được câu hỏi vì sao anh không phủ nhận tin đồn với Yoon Eun Hye trong nhiều năm qua, nam ca sĩ thẳng thắn: "Nếu tôi cứ lên tiếng thì tin đồn sẽ ngày càng lớn hơn. Khi có vấn đề gì xảy ra, tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là nên giữ im lặng.

Họ cứ nhắc đi nhắc lại vài lần rồi một ngày cũng sẽ hết, hoặc đơn giản mọi chuyện sẽ hết khi một trong 2 người kết hôn".

Trong quá khứ, Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye là cặp đôi thường xuyên được khán giả gán ghép chuyện hẹn hò. Cả hai từng cùng nhau tham gia chương trình “X-Man” của đài SBS và tạo nên “loveline” nổi tiếng trong chương trình với trò "Đương nhiên rồi" cho đến tận ngày hôm nay.

Cách đây hơn 1 tháng, tin đồn bộ đôi hẹn hò lại xuất hiện một lần nữa khi Yoon Eun Hye đăng tải một video và nhắc đến bạn trai cũ: “Đàn ông thường gửi nhiều tin nhắn lúc mới quen nhau. Tuy nhiên thời gian trôi qua, càng lúc họ càng ít gọi điện nhắn tin hơn và khiến bạn gái thất vọng.

Chính vì vậy mà những người phụ nữ không khỏi khó chịu sau khi bất mãn và sẽ suy nghĩ kiểu: 'Đã không làm đến nơi đến chốn thì thôi ngay từ đầu đừng làm nữa".

Yoon Eun Hye cũng cho biết, cô đã viết tất cả những tin nhắn mà bạn trai đã gửi cho mình mỗi ngày vào một cuốn sổ và sau đó gửi tặng lại cho anh đọc.

Chia sẻ này của Yoon Eun Hye khiến tin đồn cô từng hẹn hò với “người năng lực” Kim Jong Kook càng có thêm căn cứ. Bởi vì, Kim Jong Kook cũng từng có chia sẻ tương tự về người cũ trên SBS “My Little Old Boy” năm 2018.

Khi đó, Kim Jong Kook cho khán giả thấy một quyển sổ của bạn gái cũ cất trên gác mái. Anh kể: “Từng có một người tự tay viết từng tin nhắn tôi gửi. Người đó từng gọi tôi là hoàng tử của mình. Sau đó, tin nhắn càng ngày càng ngắn dần. Tin cuối cùng tôi gửi đi chỉ vỏn vẹn mấy chữ: Anh đi tập gym đây".

Ngay sau loạt tin đồn, video của Yoon Eun Hye bất ngờ bị xóa và đến hôm sau được đăng tải lại cùng lời giải thích: “Video trước có vấn đề về file, nên chúng tôi không còn cách nào khác phải xóa nó”. Bên cạnh đó, công ty quản lý của nữ diễn viên cũng khẳng định: “Tin đồn hẹn hò trong quá khứ là hoàn toàn vô căn cứ”.

Ngoài Yoon Eun Hye, Kim Jong Kook từng vướng tin hẹn hò với đàn em Song Ji Hyo. Tuy nhiên, sao nữ khẳng định "loveline" của cả hai là không có thật.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo: Hai mỹ nhân vướng tin hẹn hò Kim Jong Kook

An Nhiên |

Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo đều lên tiếng phủ nhận khi vướng tin đồn hẹn hò "người năng lực" Kim Jong Kook.

Song Ji Hyo từng ghét bị gán ghép với Kim Jong Kook trong "Running Man"

Hà Anh |

Song Ji Hyo xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình “Tteokbokki Brothers” của MBC Every1 vào ngày 10.5. 

Kim Jong Kook "Running Man" mắc COVID-19

An Nhiên |

"Người năng lực" của Running Man - Kim Jong Kook đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Kim Jong Kook giữ đúng lời hứa, quyên góp 70 triệu won làm từ thiện

An Nhiên |

Kim Jong Kook - "người năng lực" Running Man đã giữ đúng lời hứa khi quyên góp 70 triệu won (hơn 1,3 tỉ đồng) - lợi nhuận thu được từ kênh YouTube của mình.

Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo: Hai mỹ nhân vướng tin hẹn hò Kim Jong Kook

An Nhiên |

Yoon Eun Hye, Song Ji Hyo đều lên tiếng phủ nhận khi vướng tin đồn hẹn hò "người năng lực" Kim Jong Kook.

Song Ji Hyo từng ghét bị gán ghép với Kim Jong Kook trong "Running Man"

Hà Anh |

Song Ji Hyo xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình “Tteokbokki Brothers” của MBC Every1 vào ngày 10.5. 

Kim Jong Kook "Running Man" mắc COVID-19

An Nhiên |

"Người năng lực" của Running Man - Kim Jong Kook đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Kim Jong Kook giữ đúng lời hứa, quyên góp 70 triệu won làm từ thiện

An Nhiên |

Kim Jong Kook - "người năng lực" Running Man đã giữ đúng lời hứa khi quyên góp 70 triệu won (hơn 1,3 tỉ đồng) - lợi nhuận thu được từ kênh YouTube của mình.