Nhiều trẻ nhập viện vì có dị vật mắc trong vùng kín
Mới đây, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng TPHCM cho biết, các bác sĩ bệnh viện này đã nội soi gây mê gắp thành công dị vật cho bé gái nhét viên bi vào vùng kín. Bệnh nhi là N.T.Đ.T. (5 tuổi, ngụ ở Hậu Giang), đang chơi thì nhét viên bi vào vùng kín, đau nhức khóc thét không lấy ra được nên gia đình đưa tới Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Sau đó chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố trong đêm.
Tại đây, các bác sĩ đã nội soi gây mê gắp dị vật trong vùng kín ra cho bé gái. Sau ca nội soi, bác sĩ CK1 Trương Mộng Nghi (Khoa Ngoại Tổng Hợp, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố) cho rằng, nếu viên bi này để lâu trong vùng kín của bé sẽ bị viêm nhiễm, nếu lâu hơn nữa có thể gây thủng vách giữa bàng quang và âm đạo, xuất huyết. Việc mổ cho những trường hợp đã biến chứng là cực kỳ phức tạp.
Tối 18.9, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TPHCM) tiếp tục nội soi khẩn cấp, gắp dị vật kẹt trong vùng kín cho bé gái T.K.N. (5 tuổi, ngụ Bến Tre). Theo người nhà, hơn 3 tháng nay, bé N. tiểu đau, lắt nhắt và đã điều trị tại bệnh viện địa phương thời gian dài nhưng không đỡ. Trước đó, gia đình cũng có đưa bé đi khám và bác sĩ kê thuốc điều trị vùng kín cho bé uống. Đến khi mẹ bé vệ sinh vùng kín cho bé mới thấy có vật lạ màu đen lú ra ở vùng kín nên đưa đi Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để thăm khám.
Tại bệnh viện, bé được chụp X-quang bụng, thử nước tiểu, siêu âm bụng... và được chẩn đoán bị nhiễm trùng tiểu, dị vật trong vùng kín. Bác sĩ khám thấy vùng kín bé bị viêm đỏ nhiều, niệu đạo có dịch mủ, âm đạo viêm đỏ, có ít dịch vàng hôi.
BS.CKII Huỳnh Cao Nhân (trưởng khoa ngoại niệu) và BS.CKI Đỗ Tiến Phát (trưởng đơn vị phẫu thuật) trong ngày đã nội soi gắp dị vật là cái kẹp tóc bằng kim loại đã gỉ sét do bị kẹt trong âm đạo quá lâu và oxy hóa khiến niêm mạc âm đạo viêm đỏ, gần sinh mủ.
Các bác sĩ cho biết với trường hợp bé N., nội soi âm đạo gắp dị vật là biện pháp tốt nhất vì quan sát được rõ bên trong và ống nội soi phải là ống nhỏ dành cho trẻ sơ sinh để tránh rách các mô mềm xung quanh (nhất là màng trinh của bé).
Phụ huynh nên làm gì khi con để dị vật “lạc” vào “vùng kín”?
Tại Bệnh viện Nhi đồng thành phố, dị vật trong vùng kín là tai nạn thường gặp. Các dị vật này khiến trẻ không tiểu được hoặc tiểu ra máu do trầy xước niêm mạc đường niệu đạo. Theo đó, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, những dị vật này gây viêm nhiễm, chảy máu âm hộ kéo dài ở trẻ, đôi khi nhiễm trùng nặng gây tổn thương thận vĩnh viễn.
Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh, trẻ em ở tầm 3-5 tuổi đang ở giai đoạn tò mò khám phá thế giới xung quanh và đặc biệt thích khám phá bản thân, cơ thể mình. Các bé nhỏ thường nghịch phá nhét dị vật vào chỗ kín một cách không có chủ ý, còn đối với trẻ lớn hơn thì do tò mò muốn khám phá bản thân. Nhiều trường hợp trẻ hay táy máy nhét vật này vật nọ vào cơ thể mình.
Việc các bé gái chơi nghịch để dị vật “lạc” vào “vùng kín” nếu không phát hiện sớm sẽ gây viêm nhiễm vùng âm hộ. Tình trạng này kéo dài có thể tạo các ổ mủ nằm sâu rất khó chữa. Thậm chí, lâu ngày, nó có thể làm thủng vách bàng quang âm đạo.
Vì vậy, tốt nhất là tránh cho trẻ chơi một mình mà không có sự quan sát của người lớn, nhất là với các đồ chơi nhiều thành phần nhỏ. Phụ huynh, người chăm sóc trẻ cần chú ý khi chăm sóc bé, đồng thời chỉ dạy, dặn dò trẻ không nên nghịch dại nhét dị vật vào cơ thể mình để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khi thấy các bé có tình trạng chảy dịch có mùi ở “vùng kín” thì phụ huynh nên nghĩ đến dị vật và đưa đi khám chuyên khoa. Trẻ cũng cần được khám tâm lý sau phẫu thuật nhằm tránh tái phát.