Những thói quen chăm sóc bản thân để thay đổi tích cực trong năm mới

NGUYỄN LY ( Theo HuffPost ) |

Theo nhận định trên trang HuffPost của Julia Jarrold, nhà trị liệu từ nền tảng chăm sóc sức khỏe tinh thần Real "Các thói quen yêu bản thân giúp bạn xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ hơn với bản thân mình và góp phần nâng cao sự tự tin". Hãy bắt đầu mỗi ngày mới bằng cách thể hiện tình yêu với chính bản thân mình bằng những tuýp sau đây.

Dọn giường

Dọn giường buổi sáng không chỉ có tác dụng khiến phòng gọn gàng mà còn đem đến cho bạn cảm giác "đã hoàn thành một nhiệm vụ". Nhờ đó, cả tâm trạng lẫn sự tự tin của bạn đều sẽ được nâng lên.

Động viên bản thân

Đọc to một câu động viên bản thân giúp bạn xoa dịu những ý nghĩ tiêu cực về chính mình trong đầu. Bạn có thể chọn bất cứ câu tự động viên nào, ví dụ "Tôi đang là chính mình, ở đúng nơi mình muốn" hoặc "Tôi tin vào bản thân mình". Tập trung vào một điều khiến bạn biết ơn.

Lòng biết ơn liên quan đến tâm trạng tích cực và niềm tin vào bản thân. Mỗi sáng thức dậy, hãy nghĩ về một điều bạn cảm thấy biết ơn để bắt đầu ngày mới một cách tích cực hơn.

Thiền năm phút

Thiền giúp tâm trí của bạn tĩnh lặng, hướng về hiện tại và nhận ra sức mạnh bên trong. Dành năm phút thiền mỗi sáng, bạn sẽ kiên cường hơn trước những căng thẳng xảy đến trong ngày.

Cảm ơn cơ thể

Hãy dành vài phút để cảm ơn cơ thể vì những gì nó làm cho bạn. Điều này đặc biệt quan trọng trong những khoảnh khắc tiêu cực như bạn quá mệt để tập thể dục, lỡ tổn thương ai đó hay ghét ngoại hình của mình. Tập trung vào nét đẹp cơ thể giúp bạn "đóng khung" những suy nghĩ xấu để dành chỗ cho những điều tốt đẹp cùng lòng vị tha đối với bản thân.

Hít thở sâu

Bên cạnh thiền, hít thở sâu là cách đem tới cảm giác bình yên. Hãy dành ít nhất một phút mỗi sáng để hít thở sâu và cho phép bản thân hướng về giây phút hiện tại.

Nghĩ về một nơi khiến bạn hạnh phúc

Chúng ta đều có một nơi đặc biệt mà chỉ cần nghĩ đến là thấy hạnh phúc. Ví dụ, người này vui khi tưởng tượng ra bãi biển, người khác bình tĩnh ngay khi nhớ về một khu rừng. Nghĩ về nơi khiến mình thấy hạnh phúc là một hình thức thực tập chánh niệm, giúp giảm stress và tăng sự tập trung.

NGUYỄN LY ( Theo HuffPost )
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát mới cho thấy người tiêu dùng VN chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe

T.TH |

Vừa qua, một cuộc khảo sát mới về việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho thấy có đến 94% người tiêu dùng tại Việt Nam tin rằng để có sức khỏe tốt là một hành trình và 94% đang thực hiện các bước để cải thiện sức khỏe trong năm qua. Những kết quả này là một phần của cuộc khảo sát được thực hiện bởi Herbalife Nutrition và Hội Đồng Dinh Dưỡng Có Trách Nhiệm với 3.000 người tiêu dùng ở Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Kích hoạt quy trình báo động đỏ cứu sống trẻ đa chấn thương nặng

Thanh Chân |

TPHCM - Trường hợp trẻ 4 tuổi (Long An) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với chẩn đoán sốc giảm thể tích, chấn thương bụng kín, thông liên thất đã mổ.

Ngăn ngừa dậy thì sớm, trở ngại cho sự phát triển khỏe mạnh

HẠ MÂY (Theo Naver) |

Tình trạng béo phì ở trẻ em đang gia tăng do lượng calo nạp vào tăng trong khi hoạt động thể chất giảm. Ngoài ra, khi tiếp xúc với các hormone môi trường tăng lên, số trường hợp dậy thì sớm ngày càng nhiều. Khi các hormone sinh dục được tiết ra quá mức khi còn nhỏ, những đứa trẻ sẽ lớn hơn so với các bạn cùng lứa tuổi.

Khảo sát mới cho thấy người tiêu dùng VN chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe

T.TH |

Vừa qua, một cuộc khảo sát mới về việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương cho thấy có đến 94% người tiêu dùng tại Việt Nam tin rằng để có sức khỏe tốt là một hành trình và 94% đang thực hiện các bước để cải thiện sức khỏe trong năm qua. Những kết quả này là một phần của cuộc khảo sát được thực hiện bởi Herbalife Nutrition và Hội Đồng Dinh Dưỡng Có Trách Nhiệm với 3.000 người tiêu dùng ở Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam.

Kích hoạt quy trình báo động đỏ cứu sống trẻ đa chấn thương nặng

Thanh Chân |

TPHCM - Trường hợp trẻ 4 tuổi (Long An) được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố với chẩn đoán sốc giảm thể tích, chấn thương bụng kín, thông liên thất đã mổ.

Ngăn ngừa dậy thì sớm, trở ngại cho sự phát triển khỏe mạnh

HẠ MÂY (Theo Naver) |

Tình trạng béo phì ở trẻ em đang gia tăng do lượng calo nạp vào tăng trong khi hoạt động thể chất giảm. Ngoài ra, khi tiếp xúc với các hormone môi trường tăng lên, số trường hợp dậy thì sớm ngày càng nhiều. Khi các hormone sinh dục được tiết ra quá mức khi còn nhỏ, những đứa trẻ sẽ lớn hơn so với các bạn cùng lứa tuổi.