Bình Dương: Tạm giữ cả xe tải bánh bông lan ngoại chưa rõ nguồn gốc xuất xứ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng Bình Dương đã kiểm tra và phát hiện một xe tải chở bánh bông lan ngoại nhập nhưng chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 17.9, Công an thị xã Tân Uyên cho biết đã bàn giao toàn bộ hàng hóa trên xe tải cho Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ nguồn gốc và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, trong quá trình tăng cường thực hiện kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp tết Trung thu năm 2020, ngày 14.9, công an thị xã Tân Uyên, Bình Dương cùng các lực lượng tiến hành kiểm tra 1 xe tải đang đậu gần cảng Thạnh Phước (phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) có biểu hiện nghi vấn.

Hàng ngàn chiếc bánh cho dịp tết trung thu chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp
Hàng ngàn chiếc bánh cho dịp tết trung thu chưa rõ nguồn gốc. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 45.642 chiếc bánh bông lan các loại (2 tấn) do nước ngoài sản xuất nhưng không ghi nhãn phụ, chưa xuất trình hóa đơn chứng từ (bản chính) liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của hàng hóa.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện 390 đôi giày thể thao do nước ngoài sản xuất nhưng không ghi nhãn phụ, không xuất trình được hóa đơn chứng từ ngay thời điểm kiểm tra.

Toàn bộ số hàng bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.
Toàn bộ số hàng bị tạm giữ để tiếp tục xác minh làm rõ. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.

Bình Dương: Giữ vững tăng trưởng, tiếp tục thu hút đầu tư

VĂN TRỌNG |

Mặc dù dịch bệnh kéo dài gây nhiều khó khăn, song chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nỗ lực giữ vững sự phát triển kinh tế, tiếp tục thu hút đầu tư, tạo sự ổn định phát triển kinh tế.

Sau cuộc điện thoại, nữ đại gia mất 13 tỉ đồng

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 14.9, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại.

Bình Dương: Phát hiện 19.000kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý 19.000 kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, có dấu hiệu ôi thiu đang chứa trong kho hàng của một công ty.

Xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương vẫn tăng trưởng trong dịch bệnh

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 15.9, Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương đã cập nhật tình hình xuất khẩu và nhập khẩu của Bình Dương. Báo cáo tổng hợp quý III/2020 của Sở Công Thương tỉnh Bình Dương cho thấy, tình hình xuất, nhập khẩu của tỉnh có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khá.

Bình Dương: Giữ vững tăng trưởng, tiếp tục thu hút đầu tư

VĂN TRỌNG |

Mặc dù dịch bệnh kéo dài gây nhiều khó khăn, song chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương nỗ lực giữ vững sự phát triển kinh tế, tiếp tục thu hút đầu tư, tạo sự ổn định phát triển kinh tế.

Sau cuộc điện thoại, nữ đại gia mất 13 tỉ đồng

Hoàng Hiệp T/H |

Ngày 14.9, Công an Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức gọi điện thoại.

Bình Dương: Phát hiện 19.000kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, lập biên bản xử lý 19.000 kg thịt đông lạnh hết hạn sử dụng, có dấu hiệu ôi thiu đang chứa trong kho hàng của một công ty.