Không đổi vé số trúng 15 triệu vì nghi giả, chủ đại lý bị truy sát

ĐÌNH TRỌNG |

Trong lúc chờ công an đến giải quyết việc người phụ nữ đổi vé số trúng thưởng 15 triệu nhưng nghi vé giả, chủ tiệm bị nhóm thanh niên vác mã tấu truy sát.

Ngày 28.9 Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ chém người thương tích tại một đại lý vé số, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Sự việc xảy ra chiều 27.9 tại đại lý vé số Tường Phát, trên địa bàn phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Chủ đại lý vé số bị chém trọng thương là anh Lê Thanh Quới (32 tuổi) và một nhân viên của đại lý cũng bị thương là anh Trần Quốc Toàn (22 tuổi, cùng ngụ Thuận An).

Công an thành phố Thuận An vào bệnh viện lấy lời khai của chủ đại lý vé số. Ảnh: Dương Bình
Công an thành phố Thuận An vào bệnh viện lấy lời khai của chủ đại lý vé số. Ảnh: Dương Bình

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 cùng ngày, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đến đại lý vé số Tường Phát của ông Lê Thanh Quới để đổi tờ vé số trúng giải nhì (15 triệu đồng).

Sau khi kiểm tra, nghi ngờ tờ vé số này là giả mạo nên đại lý không đồng ý đổi. Sau đó hai bên cự cãi. Anh Qưới đã gọi điện báo công an đến giải quyết. Tuy nhiên, khi công an chưa tới thì bất ngờ xuất hiện một nhóm thanh niên đi xe máy mang theo dao tự chế xông đại lý.

Đại lý vé số nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Ảnh: Dương Bình
Đại lý vé số nơi xảy ra vụ cố ý gây thương tích. Ảnh: Dương Bình

Nhóm thanh niên này hung hãn đuổi chém ông Quới và anh Toàn. Anh Qưới bị các đối tượng chém gây thương tích nặng ở bàn tay và đầu, chảy nhiều máu phải chạy vào chợ thoát thân. Hiện chủ đại lý vé số này được chuyển lên TPHCM điều trị. Anh Toàn cũng bị thương nhưng may mắn nhẹ hơn.

Hiện Công an thành phố Thuận An đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan, đồng thời truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ án.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Tạm giữ cả xe tải bánh bông lan ngoại chưa rõ nguồn gốc xuất xứ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng Bình Dương đã kiểm tra và phát hiện một xe tải chở bánh bông lan ngoại nhập nhưng chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an Bình Dương triệt phá sới bạc tổ chức tinh vi, tạm giữ 15 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Qua theo dõi nắm bắt thông tin, các lực lượng của Công an Bình Dương đã ập vào một căn nhà triệt phá sới bạc có hàng chục đối tượng đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Đồng Nai: 2 tiếng truy bắt tên cướp 5,9 triệu đồng của cụ bà bán vé số

H.A.C |

Bước đầu, Nguyễn Văn Sỹ (19 tuổi) khai nhận do không có việc làm, lại nghiện ma tuý nên đã lợi dụng đoạn đường vắng, cướp của bà cụ già bán vé số để lấy tiền tiêu xài.

Nhặt được ví tiền, vàng, người bán vé số nghèo trả lại cho người mất

HÀ ANH CHIẾN |

Công an phường Thanh Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản, bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1956, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là người bị mất chiếc ví, bên trong có nhiều tài sản, gồm hơn 5 triệu đồng tiền mặt; một miếng vàng SJC; một số tiền nước ngoài; một thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.

Bình Dương: Tạm giữ cả xe tải bánh bông lan ngoại chưa rõ nguồn gốc xuất xứ

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng Bình Dương đã kiểm tra và phát hiện một xe tải chở bánh bông lan ngoại nhập nhưng chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Công an Bình Dương triệt phá sới bạc tổ chức tinh vi, tạm giữ 15 đối tượng

ĐÌNH TRỌNG |

Qua theo dõi nắm bắt thông tin, các lực lượng của Công an Bình Dương đã ập vào một căn nhà triệt phá sới bạc có hàng chục đối tượng đang sát phạt bằng hình thức lắc tài xỉu.

Đồng Nai: 2 tiếng truy bắt tên cướp 5,9 triệu đồng của cụ bà bán vé số

H.A.C |

Bước đầu, Nguyễn Văn Sỹ (19 tuổi) khai nhận do không có việc làm, lại nghiện ma tuý nên đã lợi dụng đoạn đường vắng, cướp của bà cụ già bán vé số để lấy tiền tiêu xài.

Nhặt được ví tiền, vàng, người bán vé số nghèo trả lại cho người mất

HÀ ANH CHIẾN |

Công an phường Thanh Bình, TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã lập biên bản, bàn giao tài sản cho ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1956, ngụ phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, là người bị mất chiếc ví, bên trong có nhiều tài sản, gồm hơn 5 triệu đồng tiền mặt; một miếng vàng SJC; một số tiền nước ngoài; một thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng khác.