Bảo tàng Đức trả tranh của danh họa Pissarro rồi mua lại ngay

Hà Anh |

Ngày 18.10, bảo tàng Alte Nationalgalerie của Berlin (Đức) đã trao trả và mua lại ngay bức tranh của họa sĩ trường phái ấn tượng người Pháp Camille Pissarro. 

Bức tranh "Une Place a la Roche-Guyon" (Tạm dịch: Một Quảng trường ở La Roche Guyon) của Pissarro từng bị phát xít Đức cướp từ bộ sưu tập của luật sư người Do Thái Armand Dorville. 

Theo AFP, đại diện của gia đình Dorville đã ký một thỏa thuận để bảo tàng trả lại và mua lại bức tranh thuộc bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng ở Berlin.

Đơn vị điều hành bảo tàng ở Berlin không tiết lộ đã trả bao nhiêu tiền cho bức tranh này. Tuy nhiên, đại diện bảo tàng cho biết, gia đình Dorville muốn bức tranh vẫn được trưng bày trước công chúng và thương vụ đã đạt được trên tinh thần "hợp tác tốt đẹp".

"A Square in La Roche Guyon" được danh họa Pháp vẽ năm 1867 và được Armand Dorville mua lại ở Paris vào năm 1928.

Sau khi chuyển đến miền nam nước Pháp, Dorville qua đời vào năm 1941. Bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của ông được phân phối cho các viện bảo tàng và các nhà sưu tập tư nhân.

Bảo tàng Đức Alte Nationalgalerie mua lại "A Square in La Roche Guyon" từ một phòng trưng bày ở London, Anh, vào năm 1961.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Tranh quý của danh họa Van Gogh có thể bán được 30 triệu USD

Hà Anh |

Hơn 1 thế kỷ kể từ lần gần đây nhất xuất hiện trước công chúng, bức tranh rực rỡ của Vincent van Gogh từng bị phát xít Đức thu giữ, đã được đem đấu giá. 

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds mở cơ sở ở Dubai

Hà Anh |

Bảo tàng tượng sáp nổi tiếng của London Madame Tussauds đã khai trương bảo tàng đầu tiên tại thế giới Arab ở Dubai, nơi hy vọng sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch đến với Expo 2020.

Phiên bản tranh nổi tiếng của Banksy bán đấu giá được 4,3 triệu USD

Hà Anh |

Một phiên bản bức tranh nổi tiếng "Girl with Balloon" của Banksy, trên hai tấm tranh nhỏ được bán đấu giá ngày 15.10 với giá 3,1 triệu bảng Anh (4,3 triệu USD), một ngày sau khi một tác phẩm khác của nghệ sĩ này đạt mức giá kỷ lục.

Bảo tàng Đan Mạch chi 84.000 USD và nhận về 2 tấm vải trống

Hà Anh |

Bảo tàng ở Đan Mạch giao cho nghệ sĩ 534.000 kroner (84.000 USD) tiền mặt để tái tạo các tác phẩm nghệ thuật nhưng nghệ sĩ giữ tiền lại và gửi cho bảo tàng tấm vải trống đặt tên là: "Take the Money and Run" (tạm dịch: Cuỗm tiền và Chạy). 

Tranh quý của danh họa Van Gogh có thể bán được 30 triệu USD

Hà Anh |

Hơn 1 thế kỷ kể từ lần gần đây nhất xuất hiện trước công chúng, bức tranh rực rỡ của Vincent van Gogh từng bị phát xít Đức thu giữ, đã được đem đấu giá. 

Bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds mở cơ sở ở Dubai

Hà Anh |

Bảo tàng tượng sáp nổi tiếng của London Madame Tussauds đã khai trương bảo tàng đầu tiên tại thế giới Arab ở Dubai, nơi hy vọng sẽ thu hút hàng triệu khách du lịch đến với Expo 2020.

Phiên bản tranh nổi tiếng của Banksy bán đấu giá được 4,3 triệu USD

Hà Anh |

Một phiên bản bức tranh nổi tiếng "Girl with Balloon" của Banksy, trên hai tấm tranh nhỏ được bán đấu giá ngày 15.10 với giá 3,1 triệu bảng Anh (4,3 triệu USD), một ngày sau khi một tác phẩm khác của nghệ sĩ này đạt mức giá kỷ lục.

Bảo tàng Đan Mạch chi 84.000 USD và nhận về 2 tấm vải trống

Hà Anh |

Bảo tàng ở Đan Mạch giao cho nghệ sĩ 534.000 kroner (84.000 USD) tiền mặt để tái tạo các tác phẩm nghệ thuật nhưng nghệ sĩ giữ tiền lại và gửi cho bảo tàng tấm vải trống đặt tên là: "Take the Money and Run" (tạm dịch: Cuỗm tiền và Chạy).