Đề xuất nêu ngày 23.9 nhằm cắt giảm chất thải và giúp người tiêu dùng thuận lợi hơn khi có thể sử dụng một bộ sạc cho nhiều thiết bị, theo CNBC.
Đề xuất mới có thể ảnh hưởng rất lớn đến Apple khi công ty vẫn sử dụng cổng kết nối Lightning riêng để sạc iPhone. Gần đây Apple cũng đã trang bị cho một số iPad và MacBook cổng sạc USB-C.
Người phát ngôn của Apple cho biết, trọng tâm của công ty là “sự đổi mới và quan tâm sâu sắc đến trải nghiệm của khách hàng”. Apple cũng khẳng định chia sẻ cam kết của Ủy ban Châu Âu về bảo vệ môi trường và đã trung hòa carbon với tất cả khí thải của công ty trên toàn thế giới.
“Chúng tôi vẫn lo ngại rằng quy định nghiêm ngặt bắt buộc một loại đầu nối sẽ cản trở thay vì khuyến khích đổi mới, do đó sẽ gây hại cho người tiêu dùng ở Châu Âu và trên toàn thế giới. Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với các bên liên quan để giúp tìm ra giải pháp bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, cũng như khả năng đổi mới của ngành và mang lại công nghệ mới thú vị cho người dùng" - Apple nêu rõ.
Các đối thủ của Apple như Samsung và Huawei đã trang bị cho một số điện thoại mới nhất của hãng cổng USB-C dù nhiều thiết bị cũ được trang bị cổng micro-USB.
Theo đề xuất ngày 23.9 của Châu Âu, USB-C cũng sẽ trở thành cổng tiêu chuẩn cho tất cả điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy ảnh, tai nghe, loa di động và máy chơi điện tử cầm tay. Ủy ban Châu Âu cũng muốn các công ty công nghệ ngừng gộp bán bộ sạc kèm thiết bị.
Đề xuất này là một phần trong Chỉ thị thiết bị vô tuyến điện (RED) sửa đổi cần được bỏ phiếu thông qua tại Nghị viện Châu Âu để trở thành luật mới.
Nếu đề xuất này được thông qua, các nhà sản xuất thiết bị sẽ có 2 năm để tuân thủ luật mới.
Năm 2020, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu ủng hộ các quy định mới về bộ sạc chung, cho thấy đề xuất mới nhất có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi.