4 loại thảo mộc tốt cho người bệnh tiểu đường

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Tham khảo 4 loại thảo mộc tốt cho bệnh tiểu đường sau. 

Tiểu đường thường có mối liên hệ trực tiếp với những gì cơ thể con người tiêu thụ. Vì vậy bạn có thể dung nạp một số loại thảo mộc sau để giảm lượng đường huyết trong máu. 

Mướp đắng

Mướp đắng có ba hợp chất chống tiểu đường khác nhau, đó là vicine, lectin và hợp chất polypeptide-p giống insulin. Chúng kết hợp với nhau giúp giảm lượng đường trong máu. 

Quế

Quế là một loại gia vị có mùi thơm từ vỏ cây, là một thành phần phổ biến trong đồ ngọt, bánh nướng và các món ăn khác. Quế có thể làm ngọt mà không cần thêm đường.

Một đánh giá năm 2010 đã tìm thấy bằng chứng từ các nghiên cứu liên quan đến con người rằng quế có thể cải thiện mức độ: Đường glucose, insulin và độ nhạy insulin, làm chất béo trong máu,…

Dây thìa canh

Dây thìa canh là một trong những loại thảo mộc mạnh nhất giúp kiểm soát lượng đường trong máu bằng cách thúc đẩy hoạt động của các enzym giúp tế bào sử dụng glucose hoặc bằng cách kích thích sản xuất insulin. 

Một nghiên cứu năm 2017 trên tạp chí Appetite cho thấy trong số 51 người tham gia nghiên cứu, những người uống trà có chứa dây thìa canh đã giảm sở thích ăn ngọt, một thay đổi tích cực với những người béo phì và thừa cân. 

Hạt cỏ cà ri 

Hạt cỏ cà ri một nguồn giàu chất xơ hòa tan, làm giảm lượng đường trong máu bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbohydrate. Thêm tối thiểu một thìa cà phê bột cỏ cà ri xay vào đồ uống để cải thiện mức đường huyết. 

Hương Lê (Theo The Indian Express)
TIN LIÊN QUAN

Phụ nữ mang thai bị trĩ có phẫu thuật được không?

HƯƠNG SƠN |

Mang thai vốn là hành trình khó khăn và nhiều rủi ro khiến sức khoẻ phụ nữ bị ảnh hưởng ít nhiều. Một trong những bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ là mắc bệnh trĩ. 

7 thói quen giúp người tiểu đường giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Tiểu đường type 2 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim nhưng các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng nó cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ.

Sản phẩm từ sữa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

THANH NGỌC (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Trang Eat this not that chỉ ra sản phẩm từ sữa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Các tư thế yoga giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Yoga có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ thư giãn cơ thể, đặc biệt nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường.

Phụ nữ mang thai bị trĩ có phẫu thuật được không?

HƯƠNG SƠN |

Mang thai vốn là hành trình khó khăn và nhiều rủi ro khiến sức khoẻ phụ nữ bị ảnh hưởng ít nhiều. Một trong những bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ là mắc bệnh trĩ. 

7 thói quen giúp người tiểu đường giảm nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Tiểu đường type 2 làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim nhưng các nhà nghiên cứu hiện nay cho rằng nó cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và sa sút trí tuệ.

Sản phẩm từ sữa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường

THANH NGỌC (THEO EAT THIS NOT THAT) |

Trang Eat this not that chỉ ra sản phẩm từ sữa có thể giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Các tư thế yoga giúp kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả

Hương Lê (Theo The Indian Express) |

Yoga có thể làm được nhiều điều hơn là chỉ thư giãn cơ thể, đặc biệt nếu bạn đang sống chung với bệnh tiểu đường.