Nhiều người nhập viện vì nuốt phải dị vật trong thức ăn

Hạ Mây |

Vừa qua, các bác sĩ của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh) liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp nuốt phải dị vật trong thức ăn gây tổn thương đường tiêu hoá nghiêm trọng. Điều này là hồi chuông cảnh báo về thói quen ăn uống chưa hợp lý.

Mảnh vỏ sò đâm xuyên ruột non cụ bà

Mới đây, bác sĩ chuyên khoa II Ngô Quang Duy – Khoa Ngoại tiêu hoá, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, đơn vị đang điều trị cho một cụ bà bị tổn thương đường tiêu hoá do mảnh vỏ sò. Bệnh nhân tên là N.T.N., 86 tuổi, sống tại quận Bình Thạnh. Trước đó, cụ N. ăn cháo hải sản, do không còn răng nên cụ chỉ có thể nuốt thức ăn và đã nuốt luôn cả vỏ sò vào bụng. Hai ngày sau, cụ N. đau lâm râm bụng dưới, được con đưa tới khám tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định vì nghi bị rối loạn tiêu hoá.

Trong quá trình thăm khám, bác sĩ ghi nhận tình trạng viêm ruột. Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định chụp CT bụng để kiểm tra nguyên nhân khiến ruột bị viêm. Kết quả đã phát hiện có dị vật đâm xuyên ngang ruột non của cụ bà. Mặc dù, bà N. có rất nhiều bệnh lí nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, thiếu máu cơ tim nhưng trong tình thế cấp cứu nên không thể trì hoãn ca phẫu thuật.

Sau đó, bà N. đã được chuyển vào phòng mổ, các bác sĩ đã nội soi để thám sát vị trí của dị vật và mở một đường nhỏ để đưa dị vật ra ngoài. Dị vật được lấy ra là hai mảnh vỏ sò có kích thước 5 cm. Sau ca mổ, bệnh nhân ổn định, đang được theo dõi sát sao tại bệnh viện.

Đa dạng các loại dị vật

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Phan Tường Anh – Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Khoa Ngoại tiêu hoá, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cảnh báo, gần đây có liên tiếp các trường hợp nhập viện do nuốt phải dị vật như tăm, xương cá, xương vịt, xác trà, vỏ sò, vỉ thuốc….

Trước đó vào ngày 30.6, Khoa Ngoại tiêu hoá Bệnh viện Nhân Dân Gia Định vừa thực hiện xong ca phẫu thuật cho một phụ nữ 60 tuổi. Bệnh nhân đi khám vì bị đau bụng, sờ thấy trong bụng có một khối cứng. Kết quả chụp CT cho thấy một khối mủ, bên trong khối mủ này có dị vật. Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã xác định được dị vật trong ổ mủ là một mảnh xương cá do bệnh nhân ăn cá, nuốt phải xương. Mảnh xương này theo đường tiêu hoá di trú ra thành bụng và tạo ổ áp xe.

Không chỉ xương cá, vỏ sò mà đơn vị còn mổ cấp cứu cho các trường hợp người cao tuổi bị tổn thương đường tiêu hoá do xương vịt và xác trà. Trong đó, nữ bệnh nhân 65 tuổi sau 3 ngày bị hóc xương vịt mới đi khám. Bác sĩ ghi nhận mảnh xương đã đâm thủng thực quản của người bệnh. Còn trường hợp khác là một nam giới, 60 tuổi, uống trà điều trị bệnh đái tháo đường. Bệnh nhân nuốt mảnh xác trà to và bị xác trà đâm thủng cả dạ dày. Hay trường hợp khác là một cụ ông bị dị vật đường tiêu hoá xuyên qua dạ dày đi “lạc” vào gan. Dị vật này là một que tăm.

Theo bác sĩ Tường Anh, để tránh không nuốt các dị vật, trong quá trình ăn uống chúng ta cần lưu ý như khi ăn cá thì nên ăn cá đã lóc xương. Ăn trái cây có hạt nên bổ ngang không nên bổ dọc, vì khi bổ dọc hạt sẽ nằm song song với múi trái cây khó phát hiện ra. Nhiều người có thói quen xỉa răng bằng tăm thì nên chọn loại tăm bằng tinh bột, nếu có lỡ nuốt phải thì cũng sẽ tan ra trong cơ thể. Nếu trong nhà có người cao tuổi, trẻ nhỏ, không nên cắt nhỏ vỉ thuốc để tránh việc không để ý mà nuốt cả vỏ thuốc.

Hạ Mây
TIN LIÊN QUAN

Cảnh giác trẻ bị dị vật đường thở khi tự ăn một mình

Hạ Mây |

Tình trạng dị vật đường thở khi tự ăn một mình khá phổ biến ở trẻ em. Đây là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh khi cho trẻ ăn. Phát hiện sớm, giải quyết kịp thời là điều cần thiết để tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

Phòng tránh nuốt dị vật trong ăn uống và sinh hoạt

Thanh Chân |

Khi biết nuốt phải dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời và hiệu quả. Người bệnh đừng cố nuốt thêm thức ăn, uống nước cho trôi vì có nguy cơ tổn thương ống tiêu hóa dẫn tới nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm.

Trẻ hóc sặc dị vật vì giật mình

Thanh Chân |

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu trường hợp hóc sặc dị vật ở trẻ 13 tuổi. Bệnh nhi L.T.K.N (13 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) đang ngậm que kẹo mút. Khi ba gọi làm trẻ giật mình nên nuốt chửng que kẹo vào bụng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ chơi với những đồ vật hay thức ăn có nguy cơ hóc, nghẹn cao.

Cảnh giác với dị vật đường tiêu hoá gây nhiều hậu quả khó lường

Hạ Mây |

Dị vật đường tiêu hoá là một tai nạn thường gặp nhưng khó chẩn đoán. Nhiều người bị dị vật đường tiêu hoá thường không biết rằng mình đã nuốt phải dị vật nên không có một mốc thời gian cụ thể nào từ khi nuốt phải dị vật cho đến khi dị vật gây nên biến chứng. Thiếu tá, BSCK1 Hoàng Xuân Trường – Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đưa ra một số nhận định, lời khuyên trước những trường hợp này.

Cảnh giác trẻ bị dị vật đường thở khi tự ăn một mình

Hạ Mây |

Tình trạng dị vật đường thở khi tự ăn một mình khá phổ biến ở trẻ em. Đây là hồi chuông cảnh báo đến các bậc phụ huynh khi cho trẻ ăn. Phát hiện sớm, giải quyết kịp thời là điều cần thiết để tránh những biến chứng nguy hiểm về sau.

Phòng tránh nuốt dị vật trong ăn uống và sinh hoạt

Thanh Chân |

Khi biết nuốt phải dị vật, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được điều trị kịp thời và hiệu quả. Người bệnh đừng cố nuốt thêm thức ăn, uống nước cho trôi vì có nguy cơ tổn thương ống tiêu hóa dẫn tới nhiễm trùng và biến chứng nguy hiểm.

Trẻ hóc sặc dị vật vì giật mình

Thanh Chân |

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) vừa cấp cứu trường hợp hóc sặc dị vật ở trẻ 13 tuổi. Bệnh nhi L.T.K.N (13 tuổi, ngụ Đức Hòa, Long An) đang ngậm que kẹo mút. Khi ba gọi làm trẻ giật mình nên nuốt chửng que kẹo vào bụng. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt chú ý khi trẻ chơi với những đồ vật hay thức ăn có nguy cơ hóc, nghẹn cao.

Cảnh giác với dị vật đường tiêu hoá gây nhiều hậu quả khó lường

Hạ Mây |

Dị vật đường tiêu hoá là một tai nạn thường gặp nhưng khó chẩn đoán. Nhiều người bị dị vật đường tiêu hoá thường không biết rằng mình đã nuốt phải dị vật nên không có một mốc thời gian cụ thể nào từ khi nuốt phải dị vật cho đến khi dị vật gây nên biến chứng. Thiếu tá, BSCK1 Hoàng Xuân Trường – Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đưa ra một số nhận định, lời khuyên trước những trường hợp này.