Chương trình Bác sĩ gia đình vừa phát sóng trên kênh THVL1 với chủ đề “Tăng cân do buồng trứng đa nang thì phải làm sao?” có sự tham gia tư vấn của Bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng - Chuyên khoa Thẩm mỹ Nội khoa.
Nói về các triệu chứng khi mắc bệnh buồng trứng đa nang, bác sĩ Hưng cho biết: “Đây là một dạng rối loạn nội tiết tố thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.
Bệnh gây nhiều tác động lên buồng trứng khiến chu kì kinh nguyệt bị rối loạn, tăng nồng độ nội tiết tố nam, dẫn đến hình thành nhiều nang nhỏ bên trong buồng trứng.
Triệu chứng đầu tiên để phát hiện bệnh chính là kinh nguyệt không đều, bởi quá trình rụng trứng gặp trục trặc, làm cho niêm mạc tử cung không bong ra hàng tháng. Triệu chứng thứ hai chính là bị tăng hormone nam khiến lông tóc phát triển quá mức.
Triệu chứng thứ ba chính là phụ nữ sẽ gặp phải tình trạng thừa cân và béo phì. Triệu chứng thứ tư là nồng độ nội tiết tố nam tăng lên khiến da tiết nhiều dầu hơn bình thường, dẫn đến xuất hiện mụn trứng cá ở các vùng mặt, lưng, ngực”.
Nói về cách chữa trị bệnh buồng trứng đa nang, nam bác sĩ cho biết: “Nguyên nhân gây ra bệnh có thể là do yếu tố di truyền từ mẹ hay chị bị buồng trứng đa nang thì cũng có tăng nguy cơ thêm một chút.
Hiện nay hội chứng này đã có thuốc kiểm soát và chữa trị. Đối với bệnh nhân gặp trường hợp hormone nam bị tăng cao thì bác sĩ sẽ kê thuốc điều hòa lại hormone. Ngoài ra, các bệnh nhân mắc hội chứng này phải giảm cân để cân bằng nội tiết tố trong cơ thể”.
Ngoài ra, bác sĩ Huỳnh Ngọc Hưng còn cho biết thêm về những lưu ý giúp kiểm soát cân nặng khi mắc hội chứng buồng trứng đa nang.
“Đầu tiên, người mắc hội chứng buồng trứng đa nang không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có sự tư vấn từ bác sĩ. Thứ hai, cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để có phương pháp kiểm soát cân nặng. Thứ ba, cần có lối sống lành mạnh không hút thuốc lá tập thể dục thường xuyên và tránh căng thẳng kéo dài.
Thứ tư, nên tham khảo ý kiến từ các chuyên gia dinh dưỡng về chế độ ăn hợp lý với tình trạng sức khỏe, ưu tiên ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống nhiều nước. Thứ năm, hạn chế ăn các loại thức ăn có chứa nhiều tinh bột, đường”.