300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Real Madrid dạy chơi bóng đá

NGỌC LAN |

300 em nhỏ kém may mắn, mồ côi hoặc có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn sẽ có cơ hội được gặp và chơi bóng với các huấn luyện viên nổi tiếng từ tổ chức Real Madrid Foundation (RMF), 1 nhánh của câu lạc bộ bóng đá danh tiếng thế giới Real Madrid.

Được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên tại Hà Nội, 30 huấn luyện viên bóng đá trong nước và 300 em nhỏ có hoàn cảnh rất khó khăn chưa được tiếp xúc với thể thao trước đây đến từ Tổ chức Trẻ em Rồng xanh, Trung tâm Từ thiện và Hướng nghiệp Phật Tích và trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, có cơ hội được gặp và chơi bóng với các huấn luyện viên nổi tiếng từ tổ chức Real Madrid Foundation (RMF).

Đây là dự án hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ em thông qua thể thao - một chương trình của tập đoàn YKK Asia phối hợp cùng CLB Real Madrid, nhằm mục đích mang đến những trải nghiệm vui vẻ cho các trẻ em kém may mắn đồng thời hỗ trợ sự phát triển lành mạnh cho các em thông qua thể thao với các hoạt động giao lưu bóng đá từ thiện.

Trong buổi họp báo, ông Carlos Gustavo Albert Garcia - Huấn luyện viên trưởng quỹ Real Madrid bày tỏ sự mong muốn đem lại cho những trẻ em kém may mắn niềm hạnh phúc cũng như phát huy những kỹ năng của bản thân thông qua những hoạt động của bóng đá.

Trong 3 ngày (từ ngày 22.11-24.11 tại Trường St.Paul American Hà Nội, các em nhỏ đã có những trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi được học chơi với bóng, qua đó xây dựng tính cách và phát triển kỹ năng xã hội.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chính của chương trình, các huấn luyện viên từ Real Madrid Foundation: Pablo Gomez Revenga, Javier Garcia Torres và Ivan Garcia Sacristan đã chia sẻ với 30 huấn luyện viên Việt Nam về phương pháp huấn luyện của câu lạc bộ Real Madrid.

NGỌC LAN
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tuyên truyền chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các trường học

PV |

Hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại các trường học về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em được tổ chức rộng khắp tại Hải Phòng. 

Nhìn nhận vai trò của thể thao, giúp trẻ em phát triển toàn diện

V.P |

Tại talkshow trực tuyến “Dạy con toàn diện qua việc tập thể thao”, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em nên vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó, có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực từ trung bình đến mạnh với các môn thể thao. 

Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục vẫn diễn biến phức tạp

AT |

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

TPHCM triển khai chương trình Sữa học đường tại 10 quận, huyện

HP |

Từ 1.11, chương trình Sữa học đường sẽ bắt đầu triển khai tại các trường trên địa bàn 10 quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh (quận 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ). 

Hải Phòng: Tuyên truyền chống bạo lực, xâm hại trẻ em tại các trường học

PV |

Hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại các trường học về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em được tổ chức rộng khắp tại Hải Phòng. 

Nhìn nhận vai trò của thể thao, giúp trẻ em phát triển toàn diện

V.P |

Tại talkshow trực tuyến “Dạy con toàn diện qua việc tập thể thao”, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Thị Ngọc Diệp - nguyên Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM cho biết: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trẻ em nên vận động 120 phút mỗi ngày, trong đó, có ít nhất 60 phút hoạt động thể lực từ trung bình đến mạnh với các môn thể thao. 

Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục vẫn diễn biến phức tạp

AT |

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

TPHCM triển khai chương trình Sữa học đường tại 10 quận, huyện

HP |

Từ 1.11, chương trình Sữa học đường sẽ bắt đầu triển khai tại các trường trên địa bàn 10 quận, huyện ở thành phố Hồ Chí Minh (quận 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giờ).